Sáng 22-8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm lịch sử hình thành, 55 năm ngày sáp nhập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh…
Tới dự chương trình có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung…
Trong diễn văn chào mừng kỷ niệm 105 năm lịch sử hình thành và 55 năm ngày sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (26/8/1970 - 26/8/2025), TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện khẳng định trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, đến nay, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã trở thành một địa chỉ y tế tin cậy, có uy tín trong nước và từng bước hội nhập quốc tế.
Bệnh viện không chỉ đi đầu trong việc ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại, triển khai nhiều mô hình quản lý tiên tiến, mà còn là cái nôi đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều tuyến bệnh viện khác. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã và đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống y tế Thủ đô và cả nước.
Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng. Cùng với đó, 10 tập thể, 17 cá nhân thuộc Bệnh viện được UBND thành phố tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.
Chúc mừng Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai, TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao những thành tựu Bệnh viện đạt được. Đó là: Bệnh viện có Trung tâm Kỹ thuật cao với nhiều chuyên khoa sâu, triển khai thành công hàng trăm kỹ thuật y học hiện đại ngang tầm khu vực. Với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ từ chẩn đoán đến điều trị, nhiều kỹ thuật cao trong chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, cột sống, chỉnh hình nhi đã được thực hiện thành công.
Đây là bệnh viện đầu tiên của Hà Nội thực hiện thành công ghép tạng, nhiều thành tựu y học đỉnh cao đã được thực hiện như lấy, ghép tạng từ người cho sống và người cho chết não, hay phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ cho bệnh nhi người nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao uy tín của ngành Y tế Việt Nam. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cũng là cái nôi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tuyến dưới.
Khẳng định sự kiện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Đình Hưng yêu cầu trong giai đoạn tới, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục phát huy "Truyền thống trăm năm - Tiên phong công nghệ", tập trung xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại, hội nhập quốc tế. Bệnh viện cần hoàn thiện hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu y tế số với các bệnh viện trong và ngoài nước; đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, loT trong chẩn đoán, điều trị và quản trị bệnh viện, hướng tới bệnh viện thông minh, bệnh viện trí tuệ nhân tạo.
Bệnh viện đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường gửi cán bộ học tập, nghiên cứu tại các trung tâm y học hàng đầu thế giới; xây dựng môi trường làm việc mang “khí chất Xanh Pôn” - Đoàn kết - chuyên nghiệp - nhân văn - sáng tạo, giữ chân nhân tài, thu hút bác sĩ giỏi về công tác lâu dài tại bệnh viện; tiếp tục phát triển Trung tâm Kỹ thuật cao, hướng tới triển khai kỹ thuật ghép tạng phức tạp, y học tái tạo, y học gen, liệu pháp miễn dịch cá thể hóa, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm y khoa hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cần mở rộng hợp tác với các bệnh viện quốc tế nhằm thu hút bệnh nhân nước ngoài và nâng cao uy tín thương hiệu; giữ gìn giá trị nhân văn, phong cách thanh lịch, tinh tế của người Hà Nội trong phục vụ người bệnh. Phát huy truyền thống 100 năm, truyền thống đoàn kết, đặt y đức lên hàng đầu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa trình độ chuyên môn cao và dịch vụ chăm sóc tận tâm, Bệnh viện phải luôn là địa chỉ tin cậy của người dân mỗi khi cần chăm sóc sức khỏe.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.