Chiều 20-8, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) thông tin về trường hợp hy hữu: Bệnh nhân nuốt nguyên vẹn bàn chải đánh răng kích thước 15x2cm, phải hội chẩn khẩn cấp, can thiệp gắp dị vật trong dạ dày bằng nội soi gây mê.
Đó là trường hợp nam bệnh nhân N (Lào Cai), 33 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân đã nuốt bàn chải đánh răng. Ngay khi phát hiện, nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín cấp cứu.
Tiếp nhận bệnh nhân vào ngày 19-8, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín nhanh chóng hội chẩn khẩn cấp. BSCKII Nguyễn Huy Nam, Trưởng khoa Ngoại trực tiếp thăm khám, khai thác thông tin và đưa ra chỉ định nội soi dạ dày gây mê can thiệp để lấy dị vật, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thủng, chảy máu dạ dày hoặc biến chứng nguy hiểm.
Trực tiếp thực hiện nội soi can thiệp là bác sĩ Trần Mạnh Hùng và bác sĩ Lê Phương Lan (cùng khoa Chẩn đoán hình ảnh) và ekip nội soi. Bác sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết: “Quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn do bàn chải có kích thước 15x2cm, nằm ngang ở thân vị dạ dày. Dị vật dài, trơn trượt, gây khó cho việc đưa dụng cụ tiếp cận và gắp đúng đầu bàn chải. Cùng với đó là nguy cơ dị vật cọ xát, làm tổn thương tâm vị và thực quản khi kéo ra ngoài”.
Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Bệnh viện, cùng kinh nghiệm và sự khéo léo của bác sĩ thực hiện, ekip đã sử dụng Snare chuyên dụng để đưa bàn chải qua lỗ tâm vị và gắp ra ngoài an toàn, nguyên vẹn, không gây tổn thương dạ dày – tâm vị – thực quản. Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh mê an toàn, được theo dõi sát và hiện tình trạng ổn định.
Thành công của ca bệnh đặc biệt này khẳng định trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, đồng thời cho thấy sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Ban Giám đốc bệnh viện trong những tình huống cấp cứu hy hữu.
Bác sĩ Trần Mạnh Hùng khuyến cáo: Với bệnh nhân tâm thần, gia đình và cơ sở điều trị cần tăng cường giám sát, hạn chế để bệnh nhân tiếp xúc với các vật dụng nguy hiểm, nhằm tránh những tai biến đáng tiếc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.