Chính trị

Bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội

Thịnh An 15/06/2026 - 18:18

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 15-6, kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc.

Dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Cùng dự phiên bế mạc có các đồng chí trong Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thông qua 45 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đánh dấu việc HĐND thành phố hoàn thành những nội dung trọng tâm để cụ thể hóa Luật Thủ đô và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

be-mac-2.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nội dung nghị quyết thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Ảnh: Thành Thái

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã xem xét 54 Nghị quyết với nhiều nội dung mới, khó và chưa có tiền lệ. Vì vậy, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận. Tại các phiên thảo luận ở tổ và tại hội trường, đã có gần 400 ý kiến tham gia rất sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm.

UBND thành phố và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, các ban của HĐND thành phố đã chủ động thẩm tra kỹ lưỡng.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, với sự đồng thuận và thống nhất cao. HĐND thành phố đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai từ ngày 1-7-2026.

"Mỗi nghị quyết được thông qua không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô", đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Đồng chí khẳng định, các nghị quyết này sẽ tạo điều kiện để thành phố phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

be-mac-3.jpg
Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Thái

Chủ động triển khai hiệu quả nghị quyết

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, sau gần 2 tháng Luật Thủ đô số 02/2026 ra đời, HĐND thành phố cơ bản hoàn thành một bước quan trọng về thể chế với 61 nghị quyết cụ thể hóa Luật. Tuy nhiên, điều cử tri và nhân dân Thủ đô mong đợi hơn cả là các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Thành công của Luật Thủ đô và các nghị quyết được thông qua được đo bằng hiệu quả khi đi vào cuộc sống. Đó là việc tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển; là môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng với năng lực quản trị đô thị hiện đại; được đo bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và trong những chuyển biến tích cực của Thủ đô.

"HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết đã được thông qua với tinh thần chủ động, quyết liệt, bảo đảm các cơ chế, chính sách mới nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực", Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị các ban của HĐND thành phố, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển.

"Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đưa các nghị quyết của HĐND thành phố nhanh chóng đi vào cuộc sống để những quyết sách được thông qua sớm trở thành động lực phát triển và mang lại những giá trị thiết thực cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp", đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói.

be-mac1.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Thái

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cơ quan tham mưu, thẩm tra, soạn thảo và ý kiến của các vị đại biểu vào các nội dung dự thảo nghị quyết, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, những đóng góp cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao, sự tâm huyết và khát vọng cống hiến của các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu đối với sự phát triển của Thủ đô.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này sẽ sớm phát huy hiệu quả, tạo thêm động lực và mở ra những cơ hội phát triển mới cho Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.