Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế mạc Hội khỏe Hội Nhà báo Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực và thành công

Mai Hoa - Ảnh: Đoàn Anh Tuấn| 11/11/2022 17:51

(HNMO) - “Hội khỏe đã được tổ chức thành công với nhiều chuyển biến tích cực, tạo sân chơi sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn cho những người làm báo Thủ đô sau 2 năm buộc phải dừng tổ chức vì dịch Covid-19”, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 27 năm 2022 Tô Quang Phán khẳng định tại lễ bế mạc, diễn ra cuối giờ chiều 11-11, tại Nhà thi đấu Hà Nội (12 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội).

Đôi vận động viên Đặng Ngọc Hải - Phạm Yên Khánh (Báo Hànộimới) trên bục nhận Huy chương vàng nội dung đôi nam nữ 41-60 tuổi môn bóng bàn.

Các nội dung thi đấu cuối cùng của môn cầu lông đã khép lại một kỳ hội khỏe thành công.

Kết quả cụ thể 8 nội dung thi đấu của môn cầu lông như sau: (1) Nội dung đơn nam 18-40 tuổi: Nhất: Nguyễn Việt Dũng (Hội Nhà báo Thái Nguyên); Nhì: Nguyễn Việt Dũng (Báo Quốc phòng Thủ đô); đồng giải Ba: Nguyễn Công Thành (Thông tấn xã Việt Nam), Nguyễn Duy Long (Đài Tiếng nói Việt Nam).

(2) Đơn nữ 18-40 tuổi: Nhất: Nguyễn Thị Ánh (Quốc phòng Thủ đô); Nhì: Phạm Thị Hồng Điệp (Thông tấn xã Việt Nam); đồng giải Ba: Bích Phương, Đỗ Hải Yến (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội).

(3) Đôi nam 18-40 tuổi: Nhất: Lê Ngọc Bách - Đỗ Ngọc Xiêm (Báo Nhân Dân); Nhì: Phạm Tuấn Anh - Bùi Cương Quyết (Thông tấn xã Việt Nam); Ba: Việt Dũng - Hữu Thu (Quốc phòng Thủ đô).

(4) Đôi nữ 18-40 tuổi: Nhất: Trịnh Thị Hồng - Phạm Thị Hồng Điệp (Thông tấn xã Việt Nam); Nhì: Nguyễn Tuyết Yến - Uông Thu Huyền (Đài Tiếng nói Việt Nam); Ba: Bích Phương - Diệu Phú (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội).

(5) Đôi nam nữ 18-40 tuổi: Nhất: Nguyễn Ngọc Toản - Uông Thu Huyền; Nhì: Nguyễn Duy Long - Vũ Phương Thảo (đều của Đài Tiếng nói Việt Nam); đồng giải Ba: Nguyễn Tuấn Dũng - Nguyễn Thị Hạnh (Đài Tiếng nói Việt Nam), Phan Tuấn Anh - Trịnh Thị Hồng (Thông tấn xã Việt Nam).

(6) Đơn nam 41-60 tuổi: Nhất: Tô Đình Hiếu (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Nhì: Nguyễn Đức Quý (Đài Tiếng nói Việt Nam); đồng giải Ba: Kiều Duy Khôi (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội), Tạ Quang Huy (Đài Tiếng nói Việt Nam).

(7) Đôi nam 41-60 tuổi: Nhất: Nguyễn Ngọc Toản - Nguyễn Tuấn Dũng (Đài Tiếng nói Việt Nam); Nhì: Trần Anh Tuấn - Nguyễn Minh Tuấn (Hội Nhà báo Hải Phòng); đồng giải Ba: Nguyễn Thanh Tuấn - Tạ Quang Huy, Nguyễn Đức Quý - Lại Sỹ Nam (đều của Đài Tiếng nói Việt Nam).

(8) Đôi nam nữ 41-60 tuổi: Nhất: Nguyễn Minh Tuấn - Hoàng Thị Thủy (Hội Nhà báo Hải Phòng); Nhì: Ngô Hoàng Hải - Nguyễn Thị Ánh (Báo Quốc phòng Thủ đô).

Đôi vận động viên Tô Quang Phán - Đặng Ngọc Hải (Hội Nhà báo Hà Nội - Báo Hànộimới) trên bục nhận Huy chương vàng nội dung đôi nam lãnh đạo môn bóng bàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, ở môn bóng bàn đã diễn ra các trận chung kết hết sức sôi nổi, trong đó, Báo Hànộimới đã xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ 41-60 tuổi, Huy chương đồng nội dung đôi nữ 41-60 tuổi.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội đánh giá, sau 2 năm bị “dồn nén” vì hội khỏe không thể tổ chức, những người làm báo thực sự đã có những ngày thi đấu bung sức, mạnh mẽ, vui vẻ, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị, không chỉ những cơ quan báo chí ở Thủ đô, mà cả những cơ quan báo chí Trung ương có trụ sở trên địa bàn thành phố và các cơ quan báo tỉnh, thành ở xa về giao lưu tại Thủ đô.

Phạm Yên Khánh - Bùi Anh Thư (Báo Hànộimới) nhận Huy chương đồng nội dung đôi nữ 41-60 tuổi môn bóng bàn.

Diễn ra từ ngày 10 đến 11-11 (riêng môn bóng đá thi đấu từ ngày 7-11), hội khỏe đã khép lại thành công, như đánh giá của Trưởng ban tổ chức giải Tô Quang Phán, các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp, quyết liệt trong thi đấu, sôi nổi trong giao lưu, tạo không khí phấn khởi để đội ngũ làm báo tăng cường gắn kết trong làm nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền.

Ông Tô Quang Phán cũng bày tỏ kỳ vọng, tới đây, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa cho hội khỏe sẽ có những bước tiến mới, qua đó, góp phần nâng cao giá trị giải thưởng cho các vận động viên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội khỏe Hội Nhà báo Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực và thành công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.