Tối 9-8, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, Lễ bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt” diễn ra khép lại ba ngày hoạt động sôi nổi, giàu bản sắc và tinh thần thượng võ.


Dự buổi lễ có các đồng chí: Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các liên đoàn, hiệp hội võ thuật cùng đông đảo võ sư, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ và nhân dân, du khách.
.jpg)
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức nhìn lại hành trình ba ngày của Festival thông qua phóng sự tổng kết, đồng thời trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác tổ chức sự kiện.
Phát biểu bế mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 đã diễn ra trang trọng, thành công, an toàn, hoàn thành các mục tiêu đề ra và để lại nhiều dấu ấn. Festival có sự tham gia của gần 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ thuộc 66 đoàn, trong đó có 59 đoàn trong nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 quốc gia gồm Indonesia, Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Maroc.

Trong khuôn khổ Festival diễn ra nhiều hoạt động phong phú như trình diễn võ thuật truyền thống và hiện đại, thi đấu, giao lưu, triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật gắn với tư liệu lịch sử, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động hưởng ứng tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.
Theo Ban Tổ chức, Festival thu hút khoảng 15.000 lượt khán giả trực tiếp và hơn 100.000 lượt theo dõi, tương tác qua truyền hình và các nền tảng số. Bên cạnh đó, 4 giải đấu hưởng ứng gồm Nhu thuật, Lân Sư Rồng, Taekwondo và Wushu Hà Nội mở rộng quy tụ hơn 1.270 vận động viên, góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động của Festival.
Không chỉ tạo nên một sân chơi võ thuật quy mô lớn, Festival còn trở thành không gian kết nối giữa các võ đường, môn phái, tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế. Các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên có thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và mở ra những cơ hội hợp tác.
Một trong những điểm nhấn của Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật kết hợp các màn trình diễn võ thuật đặc sắc của Việt Nam và quốc tế. Khán giả được thưởng thức các ca khúc “Vinh quang đang chờ ta”, “Đi với mặt trời”, “Khát khao hơn”, “Đón bình minh - Chạm vào vinh quang”, “Tôi là một ngôi sao”, “Hà Nội tinh hoa hội tụ” và “Rạng ngời Việt Nam”... xen kẽ là những màn biểu diễn của các đoàn võ thuật Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định cùng các đoàn đến từ Maroc, Pháp và Nga.
Đặc biệt, màn đối luyện Vovinam của các võ sinh Hà Nội cùng các tiết mục nghệ thuật cuối chương trình góp phần tạo nên không khí hào hùng, thể hiện sự giao hòa giữa võ thuật, âm nhạc và văn hóa.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Festival đã tạo nên nhịp cầu kết nối giữa di sản và đời sống đương đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, điểm đến an toàn, thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc.
Từ thành công của lần đầu tổ chức, thành phố Hà Nội định hướng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình Festival, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, hướng tới xây dựng Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội trở thành một sản phẩm văn hóa - thể thao đặc sắc của Thủ đô trong những năm tiếp theo.
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 khép lại, nhưng tinh thần “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt” được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị võ học dân tộc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Một số hình ảnh tại lễ bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026:








(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.