Chiến lược công nghệ cao vừa được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công bố ngày 12-8, không đơn thuần là kế hoạch sắp xếp một số ngành kinh tế mũi nhọn mà là tín hiệu cho thấy quốc gia này đang tính toán lại nền tảng và cơ cấu kinh tế cho giai đoạn mới.
Từ chỗ dựa nhiều vào những động lực truyền thống như xuất khẩu, bán dẫn, linh kiện điện tử, chế tạo ô tô, đóng tàu..., nền kinh tế Hàn Quốc hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp lấy công nghệ cao làm nền tảng. Bảy lĩnh vực công nghệ được lựa chọn kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời quyết định sức cạnh tranh và vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế.
Chiến lược công nghệ cao mà Tổng thống Lee Jae Myung công bố có tên gọi là Seven Major SEED (viết tắt của cụm từ Strategic Emerging Engines For Disruptive Innovation), tạm dịch là “Những động lực chiến lược mới cho đổi mới sáng tạo đột phá”, bao gồm: Công nghệ lượng tử, công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học, lò phản ứng hạt nhân dạng modul nhỏ, công nghệ nhiệt hạch, năng lượng tái tạo thế hệ mới, nguyên vật liệu. Chính phủ Hàn Quốc coi đấy là bảy hạt giống ươm mầm cho tương lai của quốc gia này.
Dễ dàng nhận thấy, mục tiêu chính bao trùm của chiến lược này là chủ động chuẩn bị cho tương lai của Hàn Quốc dưới tác động đa chiều và sâu rộng của một thế giới đang chuyển biến trên mọi phương diện. Hàn Quốc muốn giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung ứng, nguyên vật liệu, năng lượng, công nghệ, phần mềm và những mắt xích chiến lược nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Mục tiêu là kiến tạo sự tự chủ và chủ quyền về công nghệ cao, tự chủ trong xây dựng hệ sinh thái công nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI). Chiến lược này bao hàm cả những đích đến cụ thể, mang tính chất biểu trưng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hàn Quốc về công nghệ cao, trong đó đáng chú ý là đưa thiết bị đổ bộ mặt trăng vào năm 2030. Xa hơn, Hàn Quốc hướng tới bước chuyển từ quốc gia thương mại thành công về công nghệ trở thành cường quốc tầm trung trên thế giới về công nghệ cao.
Với những gì đang triển khai, xem ra Hàn Quốc muốn tự chủ động định vị trong trật tự công nghệ của thế giới đang được sắp xếp lại, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc xây dựng nền tảng công nghệ riêng, còn Mỹ tìm cách kiểm soát những công nghệ then chốt, Liên minh châu Âu (EU) cũng nỗ lực tự chủ về công nghệ và Nhật Bản đầu tư mạnh mẽ vào những ngành công nghiệp chiến lược. Cách tiếp cận của Hàn Quốc là Nhà nước xác định những định hướng chiến lược, doanh nghiệp đầu tư phát triển, mạng lưới cung ứng mở rộng, qua đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới. Điều này cho thấy, Hàn Quốc nhận thức rõ công nghệ không còn đơn thuần là động lực kinh tế mà đã trở thành sức mạnh quốc gia và tầm ảnh hưởng của quốc gia này trên trường quốc tế.
Nói cách khác, Hàn Quốc nhận thức rằng, chủ quyền về công nghệ cao có thể trở thành một trong những sự bảo đảm an ninh quốc gia tốt nhất, đồng thời tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, khó lường. Vì thế, chiến lược công nghệ cao chính là câu trả lời của Hàn Quốc trước tình hình mới. Nó vượt ra xa ngoài khuôn khổ của chương trình phát triển công nghiệp hay kế hoạch phát triển kinh tế kinh điển. Chiến lược này có thành công hay không, thành công đến đâu vẫn cần thời gian kiểm chứng. Nhưng những hạt giống ươm mầm đầu tiên cho một hệ sinh thái công nghệ mới đã được gieo mầm để tạo thành rừng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.