Giới trẻ

“Bắt trend” tạo sticker từ ảnh cá nhân: Giới trẻ lan tỏa thông điệp tích cực

Nguyễn Dũng 30/04/2026 - 15:09

Chỉ với vài thao tác đơn giản, những bức ảnh chân dung đời thường có thể “biến hình” thành bộ sticker đáng yêu, cá tính. Trào lưu này đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ, không chỉ để giải trí mà còn trở thành cách thể hiện bản sắc cá nhân và lan tỏa thông điệp tích cực.

Mỗi người là một “nhân vật sticker” của riêng mình

Thay vì sử dụng những bộ sticker có sẵn, nhiều bạn trẻ lựa chọn tự tạo sticker từ chính ảnh chân dung của mình. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, chỉ cần một tấm ảnh rõ nét, kèm theo vài dòng mô tả về phong cách, biểu cảm hay chủ đề mong muốn, người dùng đã có thể sở hữu một “bộ sưu tập” sticker mang dấu ấn cá nhân.

Bạn Nguyễn Mai Anh (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, cô biết đến trào lưu này qua mạng xã hội và nhanh chóng thử nghiệm bằng ứng dụng AI. “Mình dùng các sticker này để nhắn tin qua Zalo, Facebook. Có nhiều biểu cảm khác nhau nên rất hợp với giới trẻ, đặc biệt là các cặp đôi. Bạn bè quanh mình cũng làm theo rất nhiều”, Mai Anh nói.

Điểm hấp dẫn của trào lưu nằm ở sự “độc bản”. Không còn những hình ảnh đại trà, mỗi bộ sticker là một phiên bản riêng, phản ánh cá tính, cảm xúc và phong cách sống của người tạo ra nó.

cau-lenh-1.jpg
Từ bức ảnh chân dung đời thường bạn trẻ có thể “biến hình” thành bộ sticker đáng yêu, cá tính. Ảnh: MA

Không chỉ dừng lại ở những biểu cảm dễ thương, người dùng còn có thể “đặt hàng” AI tạo sticker theo chủ đề riêng như công việc, sở thích hay các hoạt động thường ngày.

Bạn Văn Đình Tưởng (xã Chương Dương, Hà Nội) đã tạo riêng một bộ sticker 16 hình với chủ đề thanh niên áo xanh, mang các thông điệp như: Năng động, hội nhập, yêu nước. “Mình thấy rất thú vị vì có thể đưa những giá trị mình muốn truyền tải vào từng sticker”, Tưởng chia sẻ

Nhanh chóng "bắt trend", Lê Ngọc Quỳnh Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn thành một bộ sticker hoàn chỉnh. “Mình dùng chính biểu cảm của mình để nhắn tin với bạn bè, cảm giác gần gũi và vui hơn hẳn. Càng mô tả chi tiết thì kết quả AI tạo ra càng ưng ý”, Quỳnh Anh nói.

Từ những đoạn chat thường ngày, story trên mạng xã hội đến phần bình luận, các sticker cá nhân hóa giúp cuộc trò chuyện trở nên sinh động, giàu cảm xúc hơn.

Điểm đáng chú ý là trào lưu này không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí mà còn được nhiều tổ chức Đoàn, nhóm thanh niên tận dụng để truyền tải thông điệp tích cực.

cau-lenh-3.jpg
Bạn Văn Đình Tưởng chia sẻ bộ sticker 16 hình với chủ đề thanh niên. Ảnh: NVCC

Những bộ sticker mang “vibe áo xanh” với các slogan như “Tuổi trẻ này, tôi chọn Đoàn”, “Đoàn trong tim tôi” hay “Thanh niên là phải xanh – xịn – xông pha” đang được chia sẻ rộng rãi. Mỗi sticker không chỉ là một biểu cảm, mà còn là một câu chuyện, một cách thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của tuổi trẻ.

Bắt trend” thông minh, không quên an toàn thông tin

Tại một số địa phương, thanh niên còn sáng tạo các bộ sticker với nội dung như yêu nước, cống hiến, sống trách nhiệm hay lan tỏa điều tốt đẹp. Những thông điệp tưởng chừng khô khan nay trở nên gần gũi hơn khi được thể hiện qua chính gương mặt, cảm xúc thật của người trẻ.

Có thể thấy, trong thời đại số, việc thể hiện bản thân không còn giới hạn ở lời nói hay hành động, mà còn được “số hóa” thành những biểu tượng nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa.

Bên cạnh sự lan tỏa mạnh mẽ, trào lưu này cũng đặt ra những vấn đề về an toàn thông tin cá nhân.

Mai Anh cho biết cô ưu tiên sử dụng các nền tảng uy tín, minh bạch về chính sách dữ liệu và hạn chế chia sẻ những hình ảnh quá riêng tư. “Mình chỉ dùng ảnh bình thường, không liên quan đến giấy tờ hay thông tin cá nhân nhạy cảm”, cô nói.

cau-lenh-4.jpg
Tuổi trẻ xã Quảng Oai (Hà Nội) sử dụng bộ sticker để truyền tải những thông điệp tích cực. Ảnh: ĐXQO

Không chỉ Mai Anh, Lê Ngọc Quỳnh Anh cũng cho biết, trước khi tạo sticker, cô gái trẻ đã tìm hiểu kỹ và làm theo những khuyến cáo của các cơ quan chức năng: Việc sử dụng ảnh chân dung để tạo sticker là nhu cầu giải trí chính đáng nhưng có thể bị kẻ xấu lợi dụng để cắt ghép, tạo video giả mạo (deepfake) nhằm lừa đảo.

Người dùng được khuyến nghị không tải lên các hình ảnh chứa thông tin cá nhân như căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng; hạn chế chia sẻ ảnh trẻ em, người thân khi chưa được đồng ý; đồng thời kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập của các ứng dụng.

Đặc biệt, cần cảnh giác với các đường link lạ quảng cáo “tạo sticker miễn phí” hoặc yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ thiết bị. Trong trường hợp nhận được cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn liên quan đến tiền bạc, người dùng nên chủ động xác minh lại để tránh rủi ro.

Không cần kỹ năng thiết kế chuyên nghiệp, không mất nhiều thời gian, ai cũng có thể trở thành “nhà sáng tạo” với bộ sticker của riêng mình. Trào lưu biến ảnh chân dung thành sticker vì thế nhanh chóng trở thành một “ngôn ngữ mới” trong giao tiếp của giới trẻ.

Ở đó, mỗi biểu cảm là một câu chuyện, mỗi hình ảnh là một cách thể hiện cá tính. Hơn hết, khi được sử dụng đúng cách, những bộ sticker nhỏ bé ấy có thể góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, kết nối cộng đồng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong kỷ nguyên số.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Bắt trend” tạo sticker từ ảnh cá nhân: Giới trẻ lan tỏa thông điệp tích cực

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.