Những ngày này, dọc theo những con đường dẫn vào xã Bát Tràng - ngôi làng gốm cổ bên bờ sông Hồng, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang trở nên sôi động và khẩn trương hơn bao giờ hết.
Khắp các tuyến đường, ngõ, sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và pano cổ động đã rực rỡ, báo hiệu một sự kiện chính trị trọng đại đang đến gần.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Tràng Hoàng Anh Tú cho biết, từ cuối năm 2025, Ủy ban Bầu cử xã Bát Tràng đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBBC để vạch ra lộ trình chi tiết cho từng giai đoạn của cuộc bầu cử. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng ủy và Ủy ban Bầu cử xã đã thường xuyên tổ chức các buổi giao ban để kiểm điểm tiến độ và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.
Sự chuẩn bị bài bản này không chỉ nằm ở các văn bản hành chính, mà còn hiện hữu rõ nét qua việc phân công cụ thể cho từng bộ phận. Từ việc trang trí 30 khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, thẻ cử tri đến việc bảo đảm an ninh trật tự, tất cả đều được vận hành nhịp nhàng với mục tiêu cao nhất là tổ chức một ngày bầu cử an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của nhân dân.

Một trong những điểm sáng trong tiến độ bầu cử tại Bát Tràng chính là công tác hiệp thương và nhân sự. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ xã đã hoàn thành hiệp thương lần 3, chốt danh sách chính thức 39 ứng cử viên đại biểu HĐND xã khóa XXII. Qua rà soát, 100% ứng cử viên đều đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực.
Cơ cấu người ứng cử cũng thể hiện sự đổi mới và tính đại diện cao với 17 ứng cử viên nữ, 14 người trẻ tuổi và 16 người tái cử.
Việc công khai danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt tại trụ sở UBND xã và tại các nhà văn hóa thôn đã giúp cử tri có cái nhìn toàn diện để "chọn mặt gửi vàng".
Tại Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 10, trong đó có xã Bát Tràng, được bầu 3 đại biểu Quốc hội. Xã Bát Tràng cũng thuộc Đơn vị bầu cử số 28 thành phố, được bầu 5 đại biểu HĐND thành phố. Sự xuất hiện danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố là những lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước càng làm tăng thêm niềm tin và kỳ vọng của cử tri địa phương.


Xác định cử tri là trung tâm của cuộc bầu cử, UBND xã Bát Tràng đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri từ ngày 2-2026. Sau quá trình rà soát, điều chỉnh kỹ lưỡng đến ngày 25-2, tổng số cử tri toàn xã được ghi nhận là 34.196 người.
Để mọi người dân đều nắm vững thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội xã cùng các tổ bầu cử đang chạy đua với thời gian để hoàn tất việc in ấn và phát thẻ cử tri trước ngày 5-3. Hệ thống loa phát thanh cơ sở liên tục cập nhật những nội dung về tiêu chuẩn đại biểu, quy trình bỏ phiếu, giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.


Bước vào tháng 3-2026, xã Bát Tràng sẽ tiến vào giai đoạn cao điểm với các hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND cấp xã thực hiện vận động bầu cử. Theo dự kiến, từ ngày 1-3 đến 10-3, các ứng cử viên sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhân dân để trình bày chương trình hành động của mình.
Để chuẩn bị cho các sự kiện này, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Công an xã đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo về địa điểm, bảo đảm an ninh trật tự và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia đóng góp ý kiến.
Tinh thần công bằng, dân chủ được đặt lên hàng đầu nhằm tạo môi trường thuận lợi để các ứng cử viên và cử tri có sự gắn kết, thấu hiểu.


Với 30 khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, hoàn tất trước ngày 28-2, Bát Tràng đã sẵn sàng về mọi mặt cơ sở vật chất. Đội ngũ thực hiện công tác bầu cử lên tới gần 500 thành viên tại các tổ bầu cử đã được tập huấn kỹ nghiệp vụ, sẵn sàng phục vụ nhân dân.
Trưởng thôn Thuận Tốn Đỗ Thị Chanh hào hứng nói: Cả thôn có gần 3.000 cử tri với 2 khu vực bỏ phiếu. Chú trọng công tác chuẩn bị bầu cử, thôn đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri từ 2-2, trang trí khu vực bỏ phiếu chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu và vận động nhân dân trang trí cờ, hoa rực rỡ ở các đường ngõ, xóm, trước cổng nhà...
Để giúp nhân dân hiểu đúng các quy định trong công tác bầu cử, lựa chọn, bầu trúng, đúng, đầy đủ số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp thành phố và xã, thôn Thuận Tốn đã huy động lực lượng hơn 100 người tham gia công tác tuyên truyền gồm: Ban chấp hành các chi hội đoàn thể thôn; tổ trưởng, tổ phó các tổ liên gia xóm ngõ, hội đồng niên, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, trống hội...
Ngoài ra, hằng ngày, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, nhóm zalo của các thôn và từng xóm ngõ ở Bát Tràng cũng cập nhật thông tin mới nhất về quy định, tiến độ, những điểm mới trong công tác bầu cử để nhân dân kịp thời nắm bắt, hiểu rõ.

Nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đúng quy định, chiều 28-2, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Tràng Hoàng Anh Tú và Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Dương Đăng Hòa kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các nhà văn hóa các thôn 1, 2, 3, 4, 6 Đông Dư và Thuận Tốn.
Đoàn công tác xã tập trung rà soát việc bố trí khu vực bỏ phiếu; niêm yết danh sách cử tri, danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử; công tác trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; việc chuẩn bị cơ sở vật chất như bàn ghế, hòm phiếu, hệ thống điện, quạt mát, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Tràng Hoàng Anh Tú khẳng định, đến nay, các thôn đã chủ động triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tích cực tuyên truyền về công tác bầu cử bằng nhiều hình thức, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.
Công tác chuẩn bị dần hoàn tất, Bát Tràng đã sẵn sàng chờ đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực và khát vọng phát triển của mảnh đất làng nghề. Người dân Bát Tràng náo nức chờ đợi ngày được cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền làm chủ đất nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang cho làng gốm nghìn năm tuổi...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.