Hà Nội kết nối

Bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên

Nghiêm Ý 16/01/2024 - 20:31

Tối 16-1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố vừa bắt tạm giam hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

01.jpg
Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tống đạt quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Công Khế.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Quá trình điều tra đến nay xác định: Ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

01212(1).jpg
Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tống đạt quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Quang Thông.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16-1-2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố tập trung khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác có liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.