Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt sĩ quan công an đầu tiên trong dây chạy án vụ PMU 18

HONGVAN| 13/09/2006 16:23

11 giờ trưa ngày (13/9), cơ quan điều tra đã triệu tập ông Nguyễn Đình Toản (cựu trung tá, phó trưởng công an phường Ngã Tư Sở, Hà Nội) lên trụ sở và tống đạt quyết định bắt giữ ông này về tội môi giới hối lộ. Đây là cán bộ công an đầu tiên bị bắt tạm giam vì liên quan việc chạy án cho con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng.

11 giờ trưa nay (13/9), cơ quan điều tra đã triệu tập ông Nguyễn Đình Toản (cựu trung tá, phó trưởng công an phường Ngã Tư Sở, Hà Nội) lên trụ sở và tống đạt quyết định bắt giữ ông này về tội môi giới hối lộ. Đây là cán bộ công an đầu tiên bị bắt tạm giam vì liên quan việc chạy án cho con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng.

Trung tá Toản được coi là mắt xích quan trọng trong việc tìm ra những kẻ chạy án nằm chính trong cơ quan tố tụng. Trước đó, có thông tin cho rằng, trung tá Toản đã đưa một khoản tiền không nhỏ cho một cán bộ điều tra ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14). Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của phóng viên VnExpress về vấn đề này, thiếu tướng Lê Thành, Phó tổng cục trưởng cảnh sát đã từ chối xác nhận."Chúng tôi sẽ thông báo nội dung vụ PMU 18 trong một thời gian gần đây. Hiện vụ án vẫn được tiếp tục điều tra", ông Thành nói. Tuy nhiên, một cán bộ của Tổng cục cảnh sát đã thừa nhận với phóng viên rằng, dường như có sự "lần chần" trong việc bắt Toản.

Đầu tháng 9, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình Toản. Nhưng cơ quan điều tra chưa thực thi vì lý lo ông Toản đang nằm điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, theo tìm hiểu của phóng viên, cựu trung tá này đã xuất viện. Ngay sau khi báo chí đưa tin, hôm nay Tổng cục cảnh sát đã lập tức chỉ đạo ban chuyên án xác minh ngay và yêu cầu tiến hành lệnh bắt bị can Toản.

Nguyễn Đình Toản bị khởi tố đầu tháng 6 với tội danh môi giới hối lộ. Đây là một trong số ít bị can tại vụ PMU 18 được tại ngoại trong quá trình điều tra. Theo nguồn tin của VnExpress, ông Toản đã bị tước quân tịch công an nhân dân.

Cơ quan điều tra xác định, khi là Phó trưởng công an phường Ngã Tư Sở, trung tá Nguyễn Đình Toản đã nhận 9.000 USD và 50 triệu đồng của “con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng. Người đưa tiền cho ông Toản là Nguyễn Mậu Thôn (Giám đốc Công ty Hoa Việt, đã bị bắt). Đây là khoản Bùi Tiến Dũng giao cho Thôn để đi lo lót các cửa “chạy án” cho mình.

Sau khi nguyên tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng bị bắt, ông Toản đến Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an khai báo hành vi và tự nguyện nộp lại 9.500 USD cùng 50 triệu đồng.

4 đường dây chạy án cho Bùi Tiến Dũng

Theo thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm, Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn đã tổ chức tới 4 đường dây để chạy tội, tổng tiền chi khoảng 500.000 USD. "Bọn chúng đã tổ chức gặp gỡ người này, người kia. Bùi Tiến Dũng định dùng tiền "tấn công" vào các cơ quan bảo vệ pháp luật", ông Tiệm cho biết.

Kết quả xác minh cho thấy, Bùi Tiến Dũng đã đưa 500 triệu đồng cho Nguyễn Mậu Thôn, 30.000 USD cho Tôn Anh Dũng để tìm cách "chạy chọt". Ngoài, 2 đầu mối quan trọng này, "con bạc triệu đô" còn tìm tới một số người khác để lo lót.  

Nguyễn Mậu Thôn, sinh năm 1956, từng công tác tại Đội hậu cần, Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Viên sĩ quan công an ra khỏi ngày, lập công ty Công ty Cổ phần Hoa Việt chuyên về xây dựng, cầu đường vào năm 2002. 

Khi phi vụ chạy án của Bùi Tiến Dũng bị bại lộ, Nguyễn Mậu Thôn, Tôn Anh Dũng là một trong số những người đầu tiên bị bắt về tội môi giới hối lộ.

Liên quan việc chạy án cho Bùi Tiến Dũng, chiều nay, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vẫn chưa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Huy Kim (cựu trung tá, cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an).

6 ngày trước, 7/9, trung tá Đỗ Huy Kim bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi nhận hối lộ và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, việc này còn phải chờ phê chuẩn của Viện kiểm sát.

Theo VNE

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bắt sĩ quan công an đầu tiên trong dây chạy án vụ PMU 18

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.