Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt nhóm bán cần sa trên mạng với giao dịch gần 1 tỷ đồng

Ngọc Anh| 28/03/2023 12:49

(HNMO) - Bốn đối tượng thiết lập kênh bán cần sa trên mạng xã hội Telegram, hoạt động từ tháng 6-2022 đến tháng 3-2023, số tiền bán cần sa của nhóm lên đến gần 1 tỷ đồng.

Ngày 28-3, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã bắt 4 đối tượng chuyên mua bán cần sa qua mạng xã hội Telegram.

Bốn đối tượng buôn bán cần sa vừa bị bắt giữ.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng - Công an thành phố Đà Nẵng) và Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Liên Chiểu phát hiện tài khoản mạng xã hội Telegram có tên "420 Market" có dấu hiệu buôn bán ma túy. 

Cụ thể, từ tháng 6-2022 đến nay, nhóm "420 Market" thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo cung cấp cần sa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thu hút hơn 1.000 lượt đăng ký. Cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật, theo dõi và thu thập thông tin để đấu tranh, triệt xóa hội nhóm trên.

Vào lúc 13h25 ngày 27-3, tại trước nhà số 45 đường Mộc Bài 1 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Phòng An ninh mạng phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Quang Minh (sinh năm 2001) và Phan Thị Thảo Ly (sinh năm 1999), cùng trú tại Đà Nẵng; thu giữ 13 gói ni lông, bên trong có chứa thảo mộc khô nghi là chất ma túy.

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đó là cần sa. Minh thường nhận đơn hàng của đối tượng dùng tài khoản Telegram tên "win", là chủ kênh Telegram "420 Market". Sau đó, Minh sẽ giao cho khách qua shipper công nghệ hoặc do Minh giao trực tiếp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng này, cơ quan công an phát hiện, thu giữ khoảng 1kg ma túy cần sa và nhiều tang vật khác. 

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định lai lịch và bắt giữ đối tượng sử dụng tài khoản Telegram tên "win", điều hành kênh Telegram "420 Market" là Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 2001, quê Kon Tum, trú tại Đà Nẵng); thu giữ 3 gói ni lông chứa thảo mộc khô nghi là chất ma túy và nhiều dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng để đong đếm, sấy khô. Phúc khai nhận, số thảo mộc trên là ma túy loại cần sa.

Đấu tranh, khai thác mở rộng các đối tượng, cơ quan công an đã bắt giữ Ngô Huỳnh Sa Lem (sinh năm 2000, trú tại Đà Nẵng). Kiểm tra nơi ở, công an thu giữ 1 gói ni lông bên trong chứa thảo mộc khô nghi là chất ma túy. Đối tượng khai nhận, cùng Minh lập kênh Telegram "SLSL" để bán cần sa.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện Nguyễn Hữu Phúc đã sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận, chuyển tiền từ mua bán ma túy. Từ tháng 6-2022 đến nay, số tiền đối tượng giao dịch gần 1 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm bán cần sa trên mạng với giao dịch gần 1 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.