Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ cặp đôi trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Chu Dũng| 26/03/2023 10:40

(HNMO) - Ngày 26-3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Từ Thanh (sinh năm 1983; ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và Vũ Thị Hoa (sinh năm 1982; ở Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thanh và Hoa tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 21-3, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình tiếp nhận đơn trình báo của ông C (sinh năm 1967; ở quận Đống Đa, Hà Nội) về việc khoảng 11h20 cùng ngày, ông để xe máy chiếc Honda Future Neo trên vỉa hè phố Nguyễn Lương Bằng thì bị kẻ gian lấy trộm, trong cốp xe  có để 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A13. Qua định vị chiếc điện thoại trên, ông C phát hiện vị trí tại ngõ 218 Đội Cấn.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của ông C, Công an phường Liễu Giai đã nhanh chóng tổ chức xác minh. Đến khoảng 14h cùng, Công an phường đã xác định chiếc xe máy của ông C đang được cất giấu trong một nhà ở ngõ 218 Đội Cấn. Chủ nhà là Vũ Thị Hoa khai nhận đã mua chiếc xe máy trên của 1 nam thanh niên từng bán xe cho Hoa. Đến 17h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp xe là Nguyễn Từ Thanh.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an thu giữ thêm 2 chiếc xe máy do Thanh trộm cắp được trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và phường Thành Công, quận Ba Đình.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ cặp đôi trộm cắp và tiêu thụ xe gian

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.