Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ 2 đối tượng trộm tài sản

Chu Dũng| 04/05/2023 22:56

(HNMO) - Ngày 4-5, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc khám phá một số vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn, trong đó có vụ trộm cắp bò và trèo vào trường mầm non lấy trộm két sắt.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 27-4, đối tượng Hoàng Văn Thái (sinh năm 1999; ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đi xe đạp lang thang ở khu vực xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất) tìm bò để trộm cắp, thịt bán lấy tiền tiêu xài. Khi đi đến bãi đất trống khu nông trường 1A thuộc thôn 5, xã Thạch Hòa, phát hiện 5 con bò không có ai trông giữ nên Thái đã dắt 1 con bò đi. Trong quá trình di chuyển bị người dân phát hiện, bắt giữ báo cho cơ quan công an. Công an huyện Thạch Thất đã tạm giữ Hoàng Văn Thái để điều tra mở rộng.

Đối tượng Hoàng Văn Thái bị bắt giữ.

* Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cũng vừa bắt giữ một đối tượng đột nhập trường mầm non trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 25-4, tiếp nhận tin báo một cơ sở trường mầm non trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản, xác định tính chất nghiêm trọng, Công an quận Đống Đa rà soát, truy bắt đối tượng gây án là Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1987; ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Mở rộng điều tra, Công an quận Đống Đa làm rõ, Nguyễn Việt Hưng đã lợi dụng sự sơ hở, chủ quan tại các trường mầm non để đột nhập vào và dùng máy cắt, kìm cộng lực, xà cầy phá két sắt của 5 trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. Tổng tài sản trộm cắp được khoảng 390 triệu đồng, Hưng tiêu xài cá nhân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 2 đối tượng trộm tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.