An ninh trật tự

Bắt đối tượng nhận bán hộ nhưng mang "siêu xe" đi cầm cố

Thanh Tàu 10/07/2023 22:14

Phan Công Khanh nhận “siêu xe” của chị L.N.T.H để bán giùm nhưng mang đi cầm cố và chiếm đoạt số tiền.

012.jpg
Công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc  với Phan Công Khanh.

Tối 10-7, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức về quá trình điều tra, xác minh ban đầu đơn tố giác tội phạm của chị L.N.T.H (32 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức), tố cáo Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, chị H mua 1 xe ô tô với giá 10 tỷ đồng, nhờ chị gái đứng tên đăng ký. Đầu tháng 3-2023, chị H giao xe nhờ Phan Công Khanh bán xe, nhưng không giao giấy tờ xe. Đến cuối tháng 3, Phan Công Khanh nói có khách mua xe muốn xe giấy tờ, nên giục chị H đưa nốt.

Sau khi nhận đủ giấy tờ xe, Phan Công Khanh sai nhân viên là Mohamach Da Pha (sinh năm 1996, trú tại tỉnh An Giang) mang xe chị H đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng để Khanh trả nợ. Bản thân Pha biết rõ Khanh nói dối chị H, nhưng vẫn thực hiện hành vi nêu trên.

013.jpg
Đối tượng Pha và chiếc xe tang vật. 

Sau đó, Chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng với ô tô nhưng Khanh không trả lời. Chị H đến showroom của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đem xe đi cầm cố rồi chiếm đoạt nên làm đơn tố cáo đến Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ xe ô tô của chị H cùng với giấy đăng ký, đăng kiểm ô tô. Cơ quan Công an nhận định hành vi của Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9-7, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng nhận bán hộ nhưng mang "siêu xe" đi cầm cố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.