Sức khỏe

Bảo vệ trẻ sơ sinh trước nỗi lo bệnh lây qua đường tình dục trong thai kỳ

THẢO HƯƠNG 11/03/2026 - 11:43

Theo TS Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) có xu hướng gia tăng rõ rệt trong khoảng 10 năm trở lại đây. Đáng chú ý, phụ nữ mang thai là nhóm đối tượng cần được quan tâm đặc biệt, bởi những rủi ro y tế không chỉ ảnh hưởng đến người mẹ, mà còn có thể đe dọa trực tiếp sức khỏe trẻ sơ sinh.

Ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp sản phụ mắc sùi mào gà trong tình trạng phức tạp.

nhung-dieu-can-biet-ve-sieu-am-thai-16648731641231283989782.jpg
Thai phụ nên chủ động kiểm tra sức khỏe trong thời gian thai kỳ. Ảnh: S.T

Điển hình là bệnh nhân nữ (gần 20 tuổi), mang thai lần đầu ở tuần thứ 20, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị chuyên sâu sau khi phát hiện các tổn thương dạng u nhú vùng sinh dục. Qua thăm khám, ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng (Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương) ghi nhận tình trạng u nhú lan rộng tại vùng sinh dục ngoài và thành âm đạo.

Đánh giá về tính chất đặc thù của ca bệnh, TS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da cho biết, điều trị sùi mào gà ở phụ nữ mang thai là một thách thức lớn và hiện nay không nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam có đủ điều kiện chuyên môn để tiếp nhận điều trị nhóm bệnh nhân này. Việc can thiệp đòi hỏi quy trình thăm khám kỹ lưỡng, hội chẩn lãnh đạo viện và phối hợp chặt chẽ với bác sĩ chuyên khoa sản trước khi quyết định phương án xử trí nhằm đặt an toàn của mẹ và thai nhi lên hàng đầu.

Sở dĩ bệnh lý này trở nên nguy hiểm hơn trong thai kỳ là bởi hệ miễn dịch tự nhiên của người mẹ suy giảm cùng sự tăng sinh mạch máu tại cơ quan sinh dục, tạo điều kiện thuận lợi cho virus HPV phát triển nhanh, khiến tổn thương có xu hướng lan rộng và tăng mạnh về kích thước.

Nhấn mạnh về những hệ lụy y tế, TS Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo, tổn thương sùi mào gà có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo, nhiễm khuẩn ngược dòng; đặc biệt là nguy cơ chảy máu nghiêm trọng trong quá trình thai sản và chuyển dạ.

Dù virus HPV không lây trực tiếp sang thai nhi trong thời gian mang thai, nhưng có thể lây truyền cho trẻ trong quá trình sinh thường khi em bé đi qua đường sinh dục ngoài, dẫn đến nhiễm HPV ở da, niêm mạc hoặc vùng hầu họng. Để bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và bé, các chuyên gia khuyến cáo thời điểm thích hợp nhất để can thiệp điều trị thường là trong 3 tháng giữa của thai kỳ.

Đối với trường hợp sản phụ nêu trên, phương pháp xịt nitơ lỏng (cryotherapy) đã được chỉ định vì đây là phương pháp ít xâm lấn, tương đối an toàn trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai. Sau 3 ngày theo dõi sát sao tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi đã ổn định, không ghi nhận biến chứng.

Từ thực tiễn điều trị, PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, công tác phòng, phát hiện và xử trí các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hiện đơn vị đang tích cực mở rộng mạng lưới phòng khám chuyên đề xuống tuyến tỉnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, kín đáo trên tinh thần chia sẻ, đảm bảo tính riêng tư.

Nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hành quan hệ tình dục an toàn và chủ động khám sàng lọc sớm khi có dấu hiệu bất thường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và ý thức phòng bệnh của người dân chính là giải pháp bền vững nhất để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bảo vệ trẻ sơ sinh trước nỗi lo bệnh lây qua đường tình dục trong thai kỳ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.