Văn hóa

Báo Tiền Phong là phải đi tiên phong

Hà Hiền 16/11/2023 - 12:41

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Báo Tiền Phong là phải đi tiên phong trong nhiều hoạt động, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”…

Ngày 16-11, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Báo Tiền Phong - Cơ quan Trung ương của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xuất bản số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2023).

Tại Lễ kỷ niệm Báo Tiền Phong vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi Thư biểu dương tập thể cán bộ, phóng viên Báo Tiền Phong về những thành tích đã đạt được và giao nhiệm vụ cho Báo trong giai đoạn mới.

Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Lâm Thị Phương Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và các thế hệ người làm Báo Tiền Phong.

truong-btg-tu.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Tiền Phong ra đời tại chiến khu Việt Bắc, trong giai đoạn chiến tranh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, luôn phát huy tinh thần xung kích, tiền phong trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh khách quan, toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, Báo đã động viên nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy tinh thần yêu nước, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xung kích, tình nguyện, quyết tâm giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền các chính sách, đường lối về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế…

Trong giai đoạn hiện nay, Báo Tiền Phong chú trọng tuyên truyền về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm báo chí của báo đã đạt các giải thưởng cao. Báo Tiền Phong cũng tổ chức nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, thiện nguyện quy mô toàn quốc có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của xã hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, với vai trò là tiếng nói của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong cần tiên phong trong nhiều hoạt động. Nội dung tuyên truyền cần tiếp tục định hướng để thanh niên, sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng chủ trương xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó là việc phản ánh hiệu quả hơn nữa những câu chuyện đẹp, tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội…

Ôn lại truyền thống, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, ngày 16-11-1953, Báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên tại bản Dõn (xã Thanh La, nay là xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Tiền Phong đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan Trung ương của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, diễn đàn của tuổi trẻ cả nước.

ct-hn-sy-thanh.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày gắn với quá trình 70 năm hình thành, phát triển của Báo Tiền Phong.

Báo Tiền Phong cùng với Đoàn Thanh niên, tuổi trẻ cả nước và hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam đang đứng trước những cơ hội cũng như nhiệm vụ và thách thức to lớn. Tập thể Báo Tiền Phong nhận thức rất rõ cần thấm nhuần và thể hiện bản lĩnh cách mạng kiên cường được đúc kết bằng máu xương, sức lực, trí tuệ của bao thế hệ; phải phát huy vai trò xung kích, thực sự xứng đáng là cơ quan Trung ương, tiếng nói của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo Tiền Phong là phải đi tiên phong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.