Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường ngập sâu cục bộ.
Đến 11h ngày 22-7, bão số 3 đổ bộ trên đất liền tại vùng biển xã Kim Đông, Ninh Bình với gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, mưa to xuất hiện tạt rát vào cửa kính của nhà Trạm tiền phương, đê Bình Minh 2.
Ông Hoàng Trọng Lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Đông cho biết, từ đêm qua đến thời điểm hiện tại xảy ra mưa rất to, trung bình khoảng 250mm. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Hiện, nước biển dâng cách bờ đê khoảng 2 mét và dự báo trưa nay nước sẽ đạt đỉnh, cách mặt đê khoảng 1 mét tại cống CT11, là điểm xung yếu trên đê.
Đến thời điểm hiện tại, mưa bão đã ảnh hưởng đến hầu hết diện tích quảng canh, một phần diện tích nuôi công nghệ cao trên địa bàn xã; ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích nuôi trồng thủy sản của xã khoảng 1.500ha.
Xã Kim Đông xây dựng 9 điểm chốt chặn xung yếu trên địa bàn, phân công các tổ trưởng và thành viên cụ thể; chuẩn bị 3.000 bao tải, cuốc, xẻng, đèn pin, áo mưa, dây thép…
Trạm Y tế xã chuẩn bị cơ số thuốc phục vụ phòng, chống thiên tai và tổ chức trực cấp cứu 24/24 tại Trạm Y tế khi bão đổ bộ vào địa bàn.
Dự báo chiều và đêm nay 22-7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên vùng biển ngoài khơi còn diễn biến phức tạp, có gió mạnh cấp 7 đến 9, giật cấp 11 đến 12; sóng biển cao 2 đến 4m, biển động rất mạnh.
Ông Hoàng Trọng Lễ nhấn mạnh, để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Kim Đông tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, đảm bảo an toàn nhà cửa, thu hoạch thủy sản, bảo vệ ao đầm.
Sáng 22-7, ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống trong thời gian dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn ngập sâu cục bộ.
Tại tuyến Đại lộ Lê Lợi - trục giao thông huyết mạch của phường Hạc Thành, nhiều đoạn nước mưa dâng cao từ 20 đến 40cm, khiến hàng loạt phương tiện lưu thông khó khăn, nhiều phương tiện quay đầu tìm hướng khác.
Tại tuyến đường Phan Chu Trinh, khu vực thường xuyên bị ngập, tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan đi qua dẫn đến phương tiện bị chết máy, phải nhờ sự trợ giúp của các xe cứu hộ.
Không chỉ gây khó khăn khi tham gia giao thông, tình trạng ngập úng cục bộ còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn điện, vệ sinh môi trường và nguy cơ tai nạn giao thông.
Trên một số tuyến đường, nhiều cây to bị bật gốc gãy đổ, chắn ngang đường, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt cưa cây, dọn cành, để các phương tiện lưu thông.
Mưa lớn liên tục cũng khiến nhiều cống thoát nước tại nhiều vị trí bị quá tải, nước rút rất chậm, mưa kéo dài liên tục nên tình trạng ngập sâu kéo dài gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không có việc thật sự cần thiết.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 23-7, khu vực Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Vì vậy, nguy cơ ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp sẽ có thể tiếp diễn./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.