Bão số 1 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng trong nhiều ngày tới.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam nên ngày 15-6, thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Nhiệt độ dự báo và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, cửa kính... Thời gian xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao hơn 35 độ C bắt đầu từ 11 đến 16h.
Từ đêm 15 đến ngày 18-6, thời tiết Hà Nội mưa dông về chiều tối và đêm, có nơi nắng nóng về trưa và chiều. Trong khoảng thời gian trên, nhiệt độ có xu hướng giảm so với những ngày trước đó, mức cao nhất phổ biến 34 độ C.
Các nơi còn lại của miền Bắc, ngày 15-6 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C.
Về diễn biến bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão ít có khả năng đi vào đất liền nước ta. Lúc 16h ngày 14-6, tâm bão nằm trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Hiện bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h. Đến 16h ngày 15-6, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Do ảnh hưởng của bão nên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.
Cơ quan trên khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Cập nhật về tình hình thiệt hại, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, bão, mưa, lũ lớn những ngày vừa qua đã gây thiệt hại tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... Tính đến 17h ngày 14-6, thiên tai đã làm 7 người chết và mất tích. Trong đó, tỉnh Quảng Trị 3 người chết, tỉnh Quảng Bình 2 người chết và 2 người mất tích (đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích). Hiện tỉnh Quảng Trị còn 2.989 ngôi nhà bị ngập. Bên cạnh đó, thiên tai còn làm 70.643ha lúa, hoa màu bị ngập, 2.260ha nuôi thủy sản bị thiệt hại. Một số tuyến giao thông tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị hiện còn ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông... Các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.