Cơ quan khí tượng và ứng phó khẩn cấp Trung Quốc ngày 28-7 cảnh báo nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền nam và miền trung, khi hoàn lưu của bão Noul tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền, kết hợp với gió mùa tạo ra các đợt mưa lớn kéo dài.
Theo dự báo, mưa to đến rất to sẽ tiếp diễn ít nhất đến hết ngày 30-7 tại các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, Quảng Tây và một số khu vực lân cận. Chuyên gia khí tượng nhận định dù đã suy yếu sau khi đổ bộ, hoàn lưu bão Noul có khả năng lưu lại trên đất liền lâu hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều vùng đồi núi.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Bộ Quản lý Khẩn cấp và Bộ Nhà ở - Phát triển đô thị nông thôn Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống lũ, kiểm tra an toàn đối với hệ thống đê điều, hồ chứa, hạ tầng giao thông và các công trình trọng yếu. Lực lượng cứu hộ cùng phương tiện ứng phó cũng được triển khai sẵn sàng tại những khu vực có nguy cơ cao.
Ngoài ra, chính quyền yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn tại các ngành công nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro như khai khoáng, hóa chất nguy hiểm và sản xuất pháo nổ nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong điều kiện mưa lớn kéo dài.
Không chỉ các tỉnh phía nam và miền trung, nhiều địa phương ở tây nam và tây bắc Trung Quốc như Cam Túc, Tứ Xuyên và Vân Nam cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ mưa lớn liên tiếp. Tỉnh Cam Túc đã ban hành cảnh báo địa chất ở mức cao nhất sau khi nhiều vụ sạt lở đất làm gián đoạn giao thông tại một số khu vực miền núi.
Trong khi đó, công tác tìm kiếm khoảng 50 người mất tích sau vụ sạt lở đất xảy ra ngày 17-7 tại thành phố Trùng Khánh vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Thảm họa này đã vùi lấp nhiều ngôi nhà trên sườn đồi và được xem là lời cảnh báo về mức độ rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra trong mùa mưa bão năm nay.
Bão Noul được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm 2026. Trước khi suy yếu, cơn bão đã buộc hàng trăm nghìn người tại tỉnh Quảng Đông phải sơ tán, đồng thời gây gián đoạn hoạt động giao thông đường sắt, hàng không và hàng hải tại nhiều địa phương ven biển.
Theo các chuyên gia khí tượng, Trung Quốc hiện bước vào giai đoạn cao điểm của mùa bão, trong đó tháng 8 thường là thời điểm ghi nhận nhiều cơn bão hoạt động mạnh nhất. Sự kết hợp giữa hoàn lưu bão và gió mùa có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao trong những ngày tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.