Thể thao

Báo Hànộimới giành 6 huy chương tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng 2023

Tuyết Minh 03/11/2023 - 18:29

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, chiều 3-11, lễ bế mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 28 năm 2023 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Đoàn Báo Hànộimới đã giành 2 Huy chương vàng (HCV), 2 Huy chương bạc (HCB), 2 Huy chương đồng (HCĐ) tại Hội khỏe.

3-hcv-doi-nam-nu.jpg
Đôi vận động viên Đặng Ngọc Hải - Phạm Yên Khánh (Báo Hànộimới) nhận Huy chương vàng nội dung đôi nam nữ trên 40 tuổi môn bóng bàn.

Dự lễ bế mạc có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học; Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Hội khỏe Tô Quang Phán và đông đảo các vận động viên tham gia Hội khỏe.

Diễn ra từ ngày 2 đến 3-11 (riêng môn bóng đá thi đấu từ ngày 30-10), hội khỏe đã khép lại thành công. Các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp, tạo không khí phấn khởi để đội ngũ làm báo tăng cường gắn kết trong làm nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác chuyên môn.

“Trong hai ngày diễn ra hội khỏe, những người làm báo thực sự đã có những ngày thi đấu bung sức, mạnh mẽ, vui vẻ, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị, không chỉ những cơ quan báo chí ở Thủ đô, mà cả những cơ quan báo chí Trung ương có trụ sở trên địa bàn thành phố và các cơ quan báo tỉnh, thành ở xa về giao lưu tại Thủ đô”, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Trưởng ban tổ chức Hội khỏe Tô Quang Phán khẳng định.

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 28 năm 2023 có sự tham gia của gần 500 vận động viên (VĐV) của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội và 20 cơ quan báo chí Trung ương, báo của bộ, ngành trên địa bàn Hà Nội cùng các cơ quan báo chí Thủ đô. Các VĐV tranh tài 6 môn: Cờ tướng, kéo co, đi bộ, cầu lông, bóng bàn, bóng đá cạnh tranh 32 bộ huy chương.

Chiều 3-11, các nội dung thi đấu cuối cùng của môn cầu lông và bóng bàn đã khép lại một kỳ hội khỏe thành công.

Kết quả:

1. Môn bóng đá mini: Đội Báo Nông thôn Ngày nay giành ngôi vô địch; Nhì là đội tuyển Thông tấn xã Việt Nam; đồng giải Ba là Báo Nhân Dân và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

2. Môn kéo co: Giải Nhất thuộc về Thông tấn xã Việt Nam; Giải Nhì là Báo Quốc phòng Thủ đô; đồng giải Ba là Báo An ninh Thủ đô và Báo Pháp luật Việt Nam.

3. Môn đi bộ: lứa tuổi 18-40: Giành giải Nhất với nội dung thi đấu của nam là VĐV Trương Mạnh Huân (Báo Quốc phòng Thủ đô), Nhất nội dung thi đấu của nữ là VĐV Nguyễn Thị Hương (Báo Phụ nữ Thủ đô); Lứa tuổi 40-60 tuổi: Giải Nhất nội dung cho nam thuộc về VĐV Nguyễn Hữu Thu (Báo Quốc phòng Thủ đô), Nhất nội dung cho nữ là VĐV Hoàng Lệ Quyên (Báo Hànộimới).

4. Môn cờ tướng: Lứa tuổi 18-40: Giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Anh Tuấn (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Lứa tuổi 40-60: VĐV Nguyễn Anh Quân (Báo Nhân Dân) giành giải Nhất.

5. Môn cầu lông: Đơn nam lứa tuổi 41-60 tuổi: Giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Mạnh Cường (Hội Nhà báo Hòa Bình); Đôi nam 41-60 tuổi: Giải Nhất thuộc về các VĐV Nguyễn Trọng Hiếu, Trương Công Dũng (Thông tấn xã Việt Nam); Đơn nam 18-40 tuổi: Giải Nhất thuộc về VĐV Lê Ngọc Bách (Báo Nhân Dân); Đơn nữ 18-40 tuổi: Giải Nhất là VĐV Đỗ Hải Yến (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Đôi nam 18-40 tuổi: Giành giải Nhất là cặp VĐV Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Đại Tây Dương (Hội Nhà báo Hòa Bình); Đôi nữ 18-40 tuổi: Cặp VĐV Bùi Thị Tiến, Trịnh Thị Hồng (Thông tấn xã Việt Nam) giành Giải Nhất ; Đôi nam nữ 18-40 tuổi: Giải Nhất thuộc về cặp VĐV Phạm Tuấn Anh, Trịnh Thị Hồng (Thông tấn xã Việt Nam).

3-hcd-doi-nu-bong-ban.jpg
Hai VĐV Phạm Yên Khánh, Bùi Anh Thư (bên phải) nhận HCĐ bóng bàn đôi nữ.

6. Môn bóng bàn: Đôi nam nữ trên 40 tuổi: Giành giải Nhất là cặp VĐV Đặng Ngọc Hải, Phạm Yên Khánh (Báo Hànộimới); đôi nam nữ nhỏ hơn 40 tuổi: Giành giải Nhất là cặp VĐV Cù Việt Hưng, Đinh Thu Hà (Thông tấn xã Việt Nam); Đồng đội nam: Giải Nhất thuộc về Báo Quân đội nhân dân; Đơn nam lãnh đạo: Giành giải Nhất là VĐV Phan Thành (Hội Nhà báo Hưng Yên); Đơn nam trên 40 tuổi: Giành giải Nhất là VĐV Lê Ngọc Linh (Thông tấn xã Việt Nam); Đôi nam lãnh đạo: Giành giải Nhất là cặp VĐV Nhất Hoàng Linh, Kiều Giang (Hội Nhà báo Hưng Yên); Đôi nam nữ lãnh đạo: Giành giải Nhất là cặp VĐV Phan Huy Hà, Nguyễn Thị Lan Hương (Báo Dân Việt); Đôi nữ trên 40 tuổi: Giành giải Nhất là cặp VĐV Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Lan Phương (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội).

Chung cuộc, Báo Hànộimới đã xuất sắc giành 6 Huy chương tại Hội khỏe do công của các VĐV gồm: Hoàng Lệ Quyên (HCV đi bộ nữ); Đặng Ngọc Hải, Phạm Yên Khánh (HCV bóng bàn đôi nam nữ); Đặng Ngọc Hải (HCB bóng bàn đôi nam lãnh đạo); Lê Thị Tâm (HCB đi bộ nữ); Nguyễn Phương Nam (HCĐ đi bộ nam); Phạm Yên Khánh, Bùi Anh Thư (HCĐ bóng bàn đôi nữ).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo Hànộimới giành 6 huy chương tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.