Bảo Lộc là thành phố thứ hai của tỉnh Lâm Đồng, có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng. Dù được quy hoạch trở thành một trong những trung tâm du lịch, nhưng đến nay, nhiều thứ vẫn chỉ là “tiềm năng”.
Là nơi ghé qua, chưa phải điểm đến
Rời điểm cuối của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, nhóm chúng tôi chạy xe theo quốc lộ 20 và chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, đã có mặt tại thành phố Bảo Lộc trên cao nguyên Di Linh cao 900m so với mặt nước biển và là đầu mối giao thông của Nam Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Giữa trưa tháng 3, nhưng trời Bảo Lộc xanh cao, nắng vàng nhuộm khắp điệp trùng đồi núi, cây cối tốt tươi; không gian khoáng đạt trong gió lộng.
Đứng trên đỉnh đồi khu du lịch sinh thái Đamb'ri Top View nhìn xuống thung lũng bảng lảng sương chiều dần giăng mờ những đồi cây, phía xa trập trùng đồi núi dần tím trong hoàng hôn, anh Hồ Quế Vinh, chủ đầu tư khu du lịch này nói: “Không khí và cảnh quan thiên nhiên gần như Đà Lạt, lại là đầu mối giao thông nên chúng tôi quyết định đầu tư vào đây”.
Ông Vinh từ Vũng Tàu lên Bảo Lộc đầu tư du lịch từ 5 năm trước với mô hình Glamping (du lịch cắm trại cao cấp) gần con thác Đamb'ri nổi tiếng. Tuy nhiên, sau dịch Covid-19 và sau những lần thị trường trồi sụt nóng lạnh vì “sốt đất”, du lịch Bảo Lộc vẫn chưa phát triển như mong muốn của nhà đầu tư.
Đó cũng là tâm tư của chị Lý Kim Linh, người đã cùng gia đình đầu tư Farmstay - Nhà hàng Vitage Garden tại Bảo Lộc với một nhà hàng lớn được xây dựng quy mô, khuôn viên rộng cùng nơi nghỉ dưỡng hòa mình với thiên nhiên. Hằng ngày vẫn có những chuyến xe chở theo các đoàn du khách ghé qua đây, nhưng vẫn chưa thể đông như trước.
Theo UBND thành phố Bảo Lộc, cùng với khí hậu ôn đới độc đáo, nơi đây còn là vùng đất xưa của người Mạ gắn liền với huyền thoại BLao, chốn ngụ cư của 26 dân tộc thiểu số, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa.
Bảo Lộc cũng là nơi nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn từng ở trong thời gian dài. Thành phố cũng đã xác định lợi thế phát triển du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao, dã ngoại và khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên....
Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu tình hình thực tế, phóng viên nhận thấy: Bảo Lộc hiện mới chỉ là điểm ghé qua, chưa phải là nơi đến với du khách. Năm 2024, tỉnh Lâm Đồng đón 10 triệu lượt khách du lịch, nhưng số khách lưu trú tại Bảo Lộc chỉ khoảng 200.000 lượt. Trong số này, lượng khách quốc tế chỉ khoảng 2.000 lượt.
Thạc sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Huy (Viện Kiến trúc quốc gia), một trong những chuyên gia nghiên cứu kỹ về du lịch Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng, nhận định, những tiềm năng của Bảo Lộc chưa được khai phá một phần do thành phố chưa có quy hoạch phát triển toàn diện. Giao thông Bảo Lộc chưa thực sự phát triển để kết nối các điểm du lịch trong thành phố. Các dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái du lịch chưa phong phú...
Đợi chờ và hy vọng
UBND tỉnh Lâm Đồng đã xác định Bảo Lộc sẽ là một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh. Vì vậy, những năm qua, tỉnh và thành phố đã có nhiều quyết sách về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế; tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, mang thương hiệu du lịch Bảo Lộc.
Bảo Lộc đã và đang tích cực triển khai, thu hút các nhà đầu tư có năng lực để triển khai thực hiện các dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng núi Sa Pung; Khu du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí Công viên Hồ Nam Phương 1 và 2; Dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái dưới tán rừng; Dự án hồ thủy lợi kết hợp du lịch sinh thái hồ Blao Sirê...
Đáng chú ý, thành phố còn nỗ lực phát triển các thương hiệu hoa lan Bảo Lộc, trà BLao và tơ lụa Bảo Lộc…, là những sản vật riêng có của địa phương, với hy vọng tạo dấu ấn riêng tốt đẹp và hấp dẫn với du khách.
Theo Thạc sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Huy, Bảo Lộc là thủ phủ của ngành chè, cà phê, dâu tằm, tơ lụa… với thổ nhưỡng tốt cùng hệ sinh thái đa dạng, sẽ tạo điều kiện lý tưởng để hình thành các điểm tham quan du lịch làng nghề, du lịch canh nông…
Trong bán kính 200km từ Bảo Lộc, có đầy đủ các địa danh du lịch nổi tiếng của Nam Bộ như Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh…, Bảo Lộc hoàn toàn có thể tạo được sự hấp dẫn riêng nếu trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn liền với các không gian nông nghiệp.
Cùng quan điểm, bà Mathilde Pereault, chuyên gia của Công ty TNHH AREP Việt Nam cho rằng, rừng bao quanh Bảo Lộc khiến nơi đây trở thành một trong những vùng đa dạng sinh học trọng yếu, phong phú của Việt Nam. Đây là môi trường tích cực cho cộng đồng dân cư cũng như phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, tất cả sẽ vẫn chỉ là "tiềm năng", nếu những thế mạnh nêu trên của Bảo Lộc không được hỗ trợ khai thác, phát triển bằng những việc làm cụ thể.
Như ông Hồ Quế Vinh, chủ đầu tư dự án Đamb'ri Top View chia sẻ, nhà đầu tư mong nhìn thấy những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn hơn nữa, cùng với sự phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hơn tại thành phố này. Họ vẫn đang chờ đợi và sẵn sàng đầu tư vào Bảo Lộc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.