Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo chí nước ngoài đưa tin về kỷ niệm chiến thắng 30-4

ANHTHU| 01/05/2005 07:11

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2005), báo chí nhiều nước đã đăng tin, bài và ảnh về sự kiện này. Báo chí Trung Quốc đã đăng tin và bình luận nổi bật về sự kiện này. Trang quốc tế “Nhân dân nhật báo” số ra ngày 30-4 đăng bài bình luận dài dưới tiêu đề “Thắng lợi mãi mãi ghi vào sử sách” đã nhấn mạnh: Ngày 30-4 là ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam và cũng là ngày đáng được những người yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên toàn thế giới kỷ niệm.

Hình ảnh biểu tượng cho một đất nước VN tươi trẻ, hoà bình, hạnh phúc trong lễ kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước do phóng viên hãng AP chụp

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2005), báo chí nhiều nước đã đăng tin, bài và ảnh về sự kiện này. Báo chí Trung Quốc đã đăng tin và bình luận nổi bật về sự kiện này.

Trang quốc tế “Nhân dân nhật báo” số ra ngày 30-4 đăng bài bình luận dài dưới tiêu đề “Thắng lợi mãi mãi ghi vào sử sách” đã nhấn mạnh: Ngày 30-4 là ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam và cũng là ngày đáng được những người yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên toàn thế giới kỷ niệm. 30 năm đã trôi qua,dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, sau gần 20 năm theo đường lối đổi mới, kiên trì lấy xây dựng kinh tế, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn về mọi mặt đáng khâm phục. Việt Nam ngày nay chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, tràn đầy sức sống.

Báo “Tin điện hàng ngày Tân Hoa” của Tân Hoa xã 30-4 dành gần hết trang quốc tế đăng liền ba tin bài mang chủ đề về chiến thắng 30-4 và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam. Với hàng tít lớn “30 năm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, hình ảnh người cựu chiến binh Việt Nam”.

Nhật báo “Tấm gương hàng ngày” của Đức đã dành nửa trang nhất đăng ảnh nam nữ thanh niên Việt Nam rực rỡ trong trang phục áo dài, áo bà ba và quân phục, tay giương cao cờ đỏ sao vàng diễu hành mừng ngày chiến thắng 30-4, kèm theo dòng tít “Việt Nam, 30 năm sau”. Bài báo ca ngợi những thành tựu của Việt Nam sau chiến tranh, đặc biệt là sau khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ 6 đến nay với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong thập niên qua là 6%/năm. Bài báo cũng nhắc tới những hậu quả mà đến nay nhân dân Việt Nam vẫn còn gánh chịu như bom mìn thời chiến tranh còn sót lại, hàng năm cướp đi sinh mạng của nhiều người và nỗi đau dai dẳng do hậu quả của chất độc da cam/điôxin.

Báo “Béc-lin hàng ngày” đã đăng bài của phóng viên tại Việt Nam phản ánh không khí sôi động ở Việt Nam chào đón sự kiện trọng đại này và các cuộc gặp gỡ trao đổi với những người dân, các nhà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và cả một số người từng là sĩ quan dưới chế độ ngụy quyền Sài Gòn trước đây.

Nhiều kênh truyền hình Đức trong ngày 30-4 cũng đưa tin và hình ảnh về lễ kỷ niệm 30-4 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với những bình luận về ý nghĩa chiến thắng 30-4 của Việt Nam.

Các tờ báo lớn của Nhật Bản như I-ô-mi-u-ri, A-xa-hi, Ni-hôn Cây-dai... số ra chiều 30-4 đều đăng nổi bật tin, ảnh về lễ kỷ niệm chiến thắng 30-4 được tổ chức trọng thể trước Dinh Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta cùng đại diện các cơ quan đoàn thể và các tổ chức cựu chiến binh.

Trong chương trình thời sự buổi sáng 30-4, kênh truyền hình châu Âu Euronews (Bỉ) đã dành gần một nửa thời lượng phát sóng của chương trình để đưa tin về lễ kỷ niệm chiến thắng 30-4 lịch sử của Việt Nam. Ngoài ra, các tờ báo lớn của Bỉ như báo “Buổi chiều”, “Nước Bỉ tự do”... cũng dành những vị trí trang trọng trên báo để đăng tin, phóng sự, bài bình luận và hình ảnh về sự kiện này.

Báo chí Anh đã đăng nhiều bài và ảnh về chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 - ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Báo “Người bảo vệ” đăng cả một phụ trương mang tựa đề “Rút chạy khỏi Sài Gòn, những giờ phút hỗn hoạn cuối cùng tại Đại sứ quán Mỹ”, với bức ảnh nổi tiếng là cảnh đông người bám vào chiếc trực thăng cuối cùng rời tòa Đại sứ Mỹ.

Nhật báo “Thư tín” cũng đăng bức ảnh đoàn người đang leo lên cầu thang của chiếc trực thăng cuối cùng đậu trên nóc tòa nhà Đại sứ Mỹ, với lời chú giải “Hình ảnh biểu tượng cho sự rút chạy của người Mỹ”.

Tổ hợp truyền thông BBC phát bài của Bri-an Ba-rôn, cựu phóng viên đưa tin về cuộc chiến tranh Việt Nam, viết về những thay đổi tại thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm giải phóng.

Ngày 29-4, tờ “Người hướng dẫn khoa học đạo Cơ đốc” (Mỹ) đã đăng bài của tác giả Đô-nan Kớt viết từ Côn Đảo (Việt Nam), mô tả không khí tưng bừng của người dân Việt Nam kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà báo Kớt nhận xét rằng trong không khí tưng bừng kỷ niệm ngày lễ lớn này, ông “không thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ sự hận thù vẫn còn tồn tại đối với nước Mỹ” mà trước đây đã đưa quân trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Nhà báo Kớt cho rằng hiện nay “người dân Việt Nam sẵn sàng gác lại quá khứ và mong muốn làm bạn với người Mỹ”.

Nhân kỷ niệm này, tờ “Thời báo Oa-sinh-tơn”, ngày 29-4 ra đặc san về Việt Nam với 4 trang khổ lớn, gửi tới độc giả Mỹ và quốc tế thông điệp: Ba thập niên sau chiến tranh, Việt Nam đang vững bước trên con đường đổi mới, cam kết hội nhập với cộng đồng quốc tế, sẵn sàng gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong năm 2005 với đầy đủ khả năng và trách nhiệm của mình.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí nước ngoài đưa tin về kỷ niệm chiến thắng 30-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.