Không khó để nhận ra một “thế giới âm nhạc hỗn độn” đang tràn lan trên thị trường hiện nay. Từ nhạc chế, nhạc vàng, những chương trình Thúy Nga Paris by Night vốn “nổi tiếng” với những cảnh múa minh họa khêu gợi, không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc, đĩa nhạc thiếu nhi hát những bài hát não tình, nhạc vũ trường... thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có.
Sau một thời gian tồn tại dưới hình thức CD, Mp3 và phát tán qua mạng, những bài hát “chế” lời không trong sáng lại tiếp tục được đưa ra thị trường băng đĩa dưới “mác” mới là “nhạc bi-ki-ni”. Đây là sự kết hợp giữanhạc chế, nhạc sến với hình ảnh những cô người mẫu uốn éo, lượn qua lượn lại phô diễn thân thể trong bộ đồ áo tắm hai mảnh. Cũng phải nói thêm rằng những chương trình ca nhạc hải ngoại có nội dung phản động vẫn xuất hiện khá nhiều tại các quầy băng đĩa. Với giá 7000 đ/đĩa, những sản phẩm độc hại này đang len lỏi vào các gia đình, đặc biệt trong “thư phòng” của những cậu ấm cô chiêu.
Vì không thể kiểm soát nên những loại phim có nội dung độc hại đang được bày bán, cho thuê công khai tại hầu hết các cửa hàng băng đĩa. Bất kỳ bộ phim thuộc vào loại “nóng bỏng tay” hay kinh điển cũng đều được chào bán với giá 10 nghìn đến 12 nghìn đồng/đĩa. Điều dễ nhận thấy là sự tràn ngập các loại phim cờ bạc, bạo lực, ma quái, kinh dị với vô số những VCD, DVD có những cái tên lạnh người, trong đó đầy rẫy cảnh bắn giết, đâm chém… không ghê tay củanhững băng nhóm tội phạm kiến người xem luôn rùng mình, rợn tóc gáy.
Thời gian gần đây, sự trở lại của cơn sốt phim sex có cốt truyện là một điều rất đáng lo ngại. Đây là những bộ phim có xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan…có thuyết minh, lồng tiếng, có phụ đề, giá bán chỉ 12000-15000 đ/đĩa tại các cửa hàng cho thuê và bán băng đĩa thông thường. Tất nhiên cốt truyện phim chỉ là cái cớ để dẫn dắt người xem đến với những cảnh khiêu dâm, kích dục. Một chủ tiệm cho thuê băng đĩa tại phố Quan Nhân không ngần ngại cho biết: đúng là thời gian gần đây loại băng đĩa này đang rất sốt, thực tế nó từng xuất hiện trên thị trường nhiều năm trước đây nhưng có lẽ vì khách hàng cũng đã nhàm chán với những đĩa sex không nội dung...
Thực tế trên cho thấy, băng đĩa có nội dung độc hại đang trôi nổitrên thị trường là vấn đề đáng báo động. Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh sự tuyên truyền hướng dẫn sử dụng văn hoá phẩm tiến bộ, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh, làm dịch vụ có vi phạm.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.