Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-7

N.A| 08/07/2022 18:09

(HNMO) - Bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI; Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 đạt 48,5 điểm; Giá vàng đảo chiều đi lên; Bị lừa 400 triệu đồng do tìm việc làm trên mạng xã hội; Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thiệt mạng sau vụ ám sát... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8-7.

Bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI: Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, sau 3 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra. Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội thông qua danh mục 9 cơ sở nhà, đất phải di dời: Nghị quyết HĐND thành phố nêu rõ, thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1) gồm 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp (do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) hiện đang quản lý, sử dụng phải di dời theo quy hoạch. XEM CHI TIẾT


Đề thi tổ hợp vừa sức, có độ phân hóa: Sáng 8-7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tiếp tục làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) hoặc tổ hợp khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học). Còn với thí sinh giáo dục thường xuyên, riêng tổ hợp khoa học xã hội, thí sinh chỉ thi hai môn lịch sử và địa lý. Mỗi môn thành phần trong bài tổ hợp có thời gian làm bài 50 phút, thời gian nghỉ giữa các môn thi là 10 phút. XEM CHI TIẾT.

  • Đề thi môn ngoại ngữ không làm khó thí sinh

Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 đạt 48,5 điểm: Chiều 8-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm các bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Thủ khoa của kỳ thi này là em Vũ Hoàng Khánh Uyên (sinh ngày 30-7-2007), học sinh lớp 9B, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam với tổng điểm các bài thi là 48,5 điểm. Trong đó, bài thi ngữ văn 9,25 điểm, ngoại ngữ 10,0 điểm, toán 10,0 điểm. XEM CHI TIẾT.

  • Tra cứu điểm thi lớp 10 trên Báo Hànộimới điện tử từ chiều nay

Giá vàng đảo chiều đi lên: Sau hai ngày liên tiếp đi xuống, ngày 8-7, giá vàng trong nước đảo chiều tăng 200.000 đồng/lượng. Trước đó, hai ngày qua, giá vàng liên tục giảm, bốc hơi tổng cộng khoảng 350.000 đồng/lượng. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội giảm mưa, dịu mát dịp cuối tuần: Trưa và chiều mai (9-7), Hà Nội giảm mây, trời nắng; thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm, phía Nam thành phố 31-33 độ C, khu vực phía Bắc và phía Tây 30-32 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 10-7 nhưng giảm về lượng và diện mưa. XEM CHI TIẾT.


Bị lừa 400 triệu đồng do tìm việc làm trên mạng xã hội: Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng với thủ đoạn trên. Theo đó, vào ngày 27-6, chị L (sinh năm 1988; trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đến Công an phường Phú Lương trình báo về việc bị lừa khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online của Tiki. XEM CHI TIẾT.


Phòng tránh đột quỵ trong những ngày nắng nóng: Thời tiết miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ có khi lên tới 38 - 40 độ C khiến những người có sức đề kháng thấp, đặc biệt là người già, có nguy cơ bị đột quỵ do say nắng, sốc nhiệt. XEM CHI TIẾT


Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thiệt mạng sau vụ ám sát: Theo Kyodo News, Văn phòng Nội các Nhật Bản xác nhận cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã tử vong do vết thương quá nặng sau vụ ám sát. 11h30 ngày 8-7 (giờ địa phương), trong lúc phát biểu tại một sự kiện vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã bị một kẻ tấn công bắn hai lần vào ngực từ phía sau. XEM CHI TIẾT.


Châu Âu đang là tâm điểm của làn sóng lây nhiễm mới Covid-19: Theo Tổ chức Y tế thế giới, châu Âu đang là tâm điểm tái bùng phát dịch Covid-19 khi ngày càng nhiều người tham gia các sự kiện quy mô lớn và đi du lịch. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.