Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-2

N.A| 08/02/2022 18:02

(HNMO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Ngày đầu học sinh Hà Nội từ lớp 7-12 trở lại trường; Giá vàng giảm sâu, tuột mốc 63 triệu đồng/lượng; Mưa rét kéo dài khiến giá rau xanh vẫn cao... là một số thông tin được bạn đọc HNMO quan tâm trong ngày 8-2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022: Sáng 8-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Bộ Công Thương: Ngày 8-2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Công Thương. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận trong năm qua, ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng 6,37%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước trong năm 2021 đạt 670 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2020, đưa Việt Nam vào top 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất. XEM CHI TIẾT.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Vinatex cần quyết tâm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may

Ngày đầu học sinh Hà Nội từ lớp 7-12 trở lại trường: Ngày 8-2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường học ở 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19. Với quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép”, các nhà trường đều chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch; khẩn trương ổn định nền nếp dạy học. XEM CHI TIẾT.

  • Không để học sinh tới trường muộn vì tắc đường

Giá vàng giảm sâu, tuột mốc 63 triệu đồng/lượng: Sau khi tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay vào hôm qua, sáng nay (8-2), giá vàng trong nước đảo chiều giảm 600.000 đồng/lượng, tuột khỏi mốc 63 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh dù giá kim loại quý thế giới đi lên. XEM CHI TIẾT.


Giá xăng dầu trước áp lực tăng mạnh: Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11-2 tới đây, giá các mặt hàng này ở trong nước đang đứng trước áp lực tăng mạnh. Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), nguyên nhân là do ảnh hưởng từ giá xăng dầu thế giới đang ở mức cao, cùng với đó là những khó khăn của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn - nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam - sẽ tác động lớn đến nguồn cung xăng dầu trong nước. XEM CHI TIẾT.


Mưa rét kéo dài khiến giá rau xanh vẫn cao: Ghi nhận của phóng viên trong ngày 8-2, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng rau củ cung ứng tới chợ ít hơn, chủng loại cũng không phong phú như trước Tết. Cùng với đó, giá nhiều loại rau vẫn ở mức cao. XEM CHI TIẾT.


Cả nước đón khoảng 6,1 triệu lượt khách du lịch nội địa trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022: Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cả nước đã đón khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng. XEM CHI TIẾT.


Ông trùm ngành than Ấn Độ Gautam Adani trở thành người giàu nhất châu Á: Theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của ông Gautam Adani, 59 tuổi, đã đạt 88,5 tỷ USD vào ngày 7-2, vượt qua con số 87,9 tỷ USD của tỷ phú đồng hương Mukesh Ambani. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.