Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-2

T.Q| 05/02/2020 18:11

(HNMO) - Thủ tướng: Bên cạnh phòng chống dịch, cần giải pháp mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội; Tập trung giảm thiểu tác động của bệnh do vi rút corona gây ra; Bộ Y tế họp báo thông tin về dịch bệnh nCoV: Việt Nam đang kiểm soát ở mức độ tốt nhất;

Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp liên bang... là những tin tức được bạn đọc HNMO quan tâm ngày 5-2.

Thủ tướng: Bên cạnh phòng chống dịch, cần giải pháp mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội: Sáng 5-2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng - phiên họp đầu tiên của năm 2020 trong bối cảnh vừa kết thúc Tết Nguyên đán Canh Tý và cả nước đang triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra. Tại đây, Thủ tướng vẫn nhấn mạnh “không đặt vấn đề giảm tăng trưởng, chưa đặt vấn đề điều chỉnh tăng trưởng đối với năm 2020”. XEM CHI TIẾT


Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”: Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020. Trực tiếp tham gia quyên góp có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. XEM CHI TIẾT.


Tập trung giảm thiểu tác động của bệnh nCoV, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế: Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặt ra tại Hội nghị giao ban công tác tháng 1-2020 của tập thể UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2020. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV.

Bộ Y tế họp báo thông tin về dịch bệnh nCoV: Việt Nam đang kiểm soát ở mức độ tốt nhất: Chiều 5-2, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Theo đánh giá của các chuyên gia thế giới, đỉnh dịch tại Trung Quốc có thể sẽ diễn ra từ 7-10 ngày tới. Người bị nhiễm nCoV sẽ không tái nhiễm, miễn dịch trong cơ thể có thể kéo dài trong 2 năm. XEM CHI TIẾT


Nhiều giải pháp hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam: Ông Nguyễn Hải Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Cục thường xuyên cập nhật thông tin từ các lưu học sinh và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để có thể hỗ trợ kịp thời. Tính đến tối 4-2, chưa ghi nhận lưu học sinh từ Trung Quốc về Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội tiếp tục phun thuốc khử trùng trường học vào ngày 7 và 8-2: Các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn tiếp tục triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường lần 2 tại các trường học, cơ sở giáo dục. XEM CHI TIẾT.


Cả nước nhập siêu 100 triệu USD trong tháng 1-2020: Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, kim ngạch xuất khẩu của cả nước dự báo sẽ giảm mạnh trong quý I-2020. XEM CHI TIẾT.


Phát hiện việc dùng vải nhuộm đen để sản xuất khẩu trang than hoạt tính: Sáng 5-2, trao đổi với HNMO, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã nắm được việc một số đối tượng dùng vải thông thường hoặc nhuộm đen vải để thay cho loại vải nhúng carbon trong sản xuất khẩu trang than hoạt tính. XEM CHI TIẾT.


Giảm tiếp 350.000 đồng/lượng, giá vàng thấp nhất hai tuần qua: Giá vàng thế giới giảm mạnh đã khiến giá kim loại quý trong nước hạ thêm 350.000 đồng/lượng, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20-1 vừa qua. XEM CHI TIẾT


Tránh dịch bệnh, chương trình "Modern Talking & Sandra" trả lại tiền vé: Nhiều chương trình biểu diễn tại Hà Nội diễn ra vào dịp tháng 2 và 3 đều đã thông báo tạm dừng để thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. XEM CHI TIẾT.


Văn Hậu chơi 90 phút trong trận thắng đậm của Jong Heerenveen: Hậu vệ tuyển Việt Nam ra sân ngay từ đầu trong trận thắng 4-1 của chủ nhà Jong Heerenveen trước Feyenoord ở vòng 2 giải đấu dành cho các đội dự bị của bóng đá Hà Lan diễn ra rạng sáng 5-2. XEM CHI TIẾT.


Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp liên bang: 9h ngày 5-2, giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc Thông điệp liên bang đề cập tới hàng loạt vấn đề đang được quan tâm như tình trạng người nhập cư, nền kinh tế và các chính sách đối ngoại, trong đó đặc biệt chú ý tới khu vực Trung Đông. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.