Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-8

T.H| 30/08/2022 18:13

(HNMO) - Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh làm Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19; Giá vàng tăng trở lại; 35% ca nặng, tử vong chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin Covid-19; Những địa điểm du lịch, vui chơi không nên bỏ lỡ dịp 2-9... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 30-8.

Hãy cùng nhân lên những tấm gương người tốt, việc thiện: Dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng nhân lên những tấm gương người tốt, việc thiện ở mỗi cơ quan, trường học, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng... XEM CHI TIẾT


Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước: Chủ trì Hội nghị biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước trong khó khăn, thách thức, cũng như trong thời cơ thuận lợi. Đất nước ta có phong trào gì, các tôn giáo hưởng ứng và đóng góp tích cực vào phong trào đó. Đất nước có khó khăn, thách thức gì, các tôn giáo đồng hành cùng đất nước vượt qua khó khăn, thách thức đó. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19: Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (thay thế đồng chí Nguyễn Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội do luân chuyển công tác), Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng. XEM CHI TIẾT


Giá vàng tăng trở lại: Sau khi giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng qua, sáng 30-8, giá vàng trong nước đảo chiều tăng. Lúc 10h sáng nay, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày 29-8. XEM CHI TIẾT


35% ca nặng, tử vong chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin Covid-19: Theo Bộ Y tế, qua đánh giá các ca bệnh Covid-19 nặng và tử vong cho thấy, khoảng 35% chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc xin. Do vậy, các Sở Y tế tăng cường rà soát và triển khai truyền thông và tiêm vắc xin cho người dân theo đúng hướng dẫn, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. XEM CHI TIẾT


Những địa điểm du lịch, vui chơi không nên bỏ lỡ dịp 2-9: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 diễn ra 4 ngày, nhiều gia đình lựa chọn đi chơi xa, nhưng cũng không ít người chọn vui chơi, nghỉ dưỡng ngay tại Hà Nội. Là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, Hà Nội có rất nhiều điểm vui chơi, có thể thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm và nghỉ dưỡng của người dân và du khách phương xa. XEM CHI TIẾT


Thu hồi trên toàn quốc lô kem trị nám có hàm lượng thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu sản phẩm kem chuyên nám (Số lô: 06 HD FN5G; ngày sản xuất: 1-6-2020; hạn sử dụng: 1-6-2023); trên nhãn ghi thông tin: “Made in Vietnam; phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH thương mại mỹ phẩm Huỳnh Đỗ Cosmetics (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) để tiến hành kiểm nghiệm. XEM CHI TIẾT


Xét xử vụ lập động ''bay lắc'' trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I: Theo lời khai của kẻ cầm đầu nhóm "bay lắc" là Nguyễn Xuân Quý, hằng tháng, Quý phải nộp cho bác sĩ Lưu 6-10 triệu đồng tiền buồng bệnh để được tự do sử dụng và đưa bạn bè đến "bay lắc" mà không bị nhắc nhở. Quý khai rằng từng bị ông Lưu đe dọa sẽ nhận xét vào bệnh án là sức khỏe tốt để đi chấp hành án, không được điều trị tại khoa. XEM CHI TIẾT


Làn sóng đình công tại châu Âu, nguy cơ nhiều lĩnh vực bị đình trệ: Trong bối cảnh đang chật vật đối phó với cơn “bão giá” tăng cao do thiếu hụt nguồn cung năng lượng, các quốc gia châu Âu tiếp tục lao đao bởi những rắc rối do “làn sóng” đình công kéo dài từ đầu tháng 7 tới nay. Diễn biến bất ổn trong nhiều lĩnh vực gia tăng làm dấy lên lo ngại Cựu lục địa sẽ bị cuốn vào cuộc khủng hoảng xã hội khó lường, nhiều lĩnh vực trước nguy cơ bị đình trệ hoạt động. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.