Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-9

T.H| 03/09/2021 17:51

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021; Phương án phân vùng 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 6-9 đến 21-9; Hà Nội dự kiến lấy thêm 1 triệu mẫu xét nghiệm từ nay đến 5-9; Chơi thiếu người, Việt Nam thua ngược Saudi Arabia 1-3... là những thông tin đáng chú ý ngày 3-9.

Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy quan hệ thương mại dịch vụ nói chung, kinh tế số nói riêng: Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 do Bộ Thương mại Trung Quốc và chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy quan hệ thương mại dịch vụ nói chung và kinh tế số nói riêng không ngừng phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, bền vững, tôn trọng, bình đẳng, nhân văn, cùng có lợi; đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và đem lại lợi ích thiết thực cho khu vực và toàn cầu. XEM CHI TIẾT


Hà Nội phân vùng 30 quận, huyện, thị xã để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 6-9 đến 21-9: Phân vùng 1 là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hiện là "vùng đỏ", nhiều đối tượng nguy cơ cao, gồm 15 đơn vị hành chính: Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội bước vào giai đoạn mới phòng, chống Covid-19, quyết tâm bảo vệ an toàn, vững chắc Thủ đô
  • Infographic: Chi tiết 3 phân vùng và cơ chế vận hành phòng dịch Covid-19 của Hà Nội

Gần 90% giấy đi đường do đơn vị, doanh nghiệp tư nhân cấp: Trong ngày 3-9, trong số 8.349 giấy đi đường được kiểm tra thì giấy do cơ quan nhà nước cấp là 868 trường hợp (10,4%); giấy do đơn vị, doanh nghiệp tư nhân cấp là 7.481 trường hợp (89,6%). XEM CHI TIẾT


Hà Nội thêm 30 ca dương tính, trong đó có 5 ca cộng đồng tại 3 quận, huyện: Tính từ 6h đến 12h ngày 3-9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 30 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca tại cộng đồng; 18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca mắc mới phân bố tại 6 quận, huyện: Thanh Xuân (13), Thanh Trì (6), Đống Đa (5), Hai Bà Trưng (4), Hoàng Mai (1), Đan Phượng (1). XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội thêm 13 ca mắc Covid-19, trong đó 1 người bán hàng online tại quận Tây Hồ

Hà Nội dự kiến lấy thêm 1 triệu mẫu xét nghiệm từ nay đến 5-9: Đối tượng được triển khai lấy mẫu xét nghiệm là người hay di chuyển nhiều, người làm nhiệm vụ tại các chuỗi cung ứng (như: Shipper, lái xe...), người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác (người bán hàng tại siêu thị, chợ, tạp hóa...). Phương thức thực hiện là lấy theo hình thức cuốn chiếu theo hộ gia đình, theo khu vực các nhà trọ, công sở, nhà máy, khu công nghiệp, chợ, siêu thị... XEM CHI TIẾT

  • Tổ chức xét nghiệm nhanh cho người dân phường Thanh Xuân Trung
  • Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 4.000 người dân phường Yên Phụ

Tổng đài 1022 Hà Nội mở thêm kênh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã bổ sung 2 nhánh của Tổng đài điện thoại 1022 để mở rộng kênh tiếp nhận thông tin hỗ trợ người dân trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ ngày 2-9. Đó là nhánh 5 - "Giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội" và nhánh 6 - "Hỗ trợ nhu yếu phẩm khi người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19". XEM CHI TIẾT


Hà Nội phân bổ hơn 962 nghìn liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca cho các địa phương: Đối với 800.700 liều AstraZeneca, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục phân bổ để tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng. Đối với 80.730 liều vắc xin của Pfizer chỉ thực hiện tiêm mũi 1, phân bố tiếp tục để tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng và các đối tượng theo thứ tự: Người mắc bệnh mãn tính; người trên 65 tuổi; phụ nữ đang mang thai trên 13 tuần... XEM CHI TIẾT


Chơi thiếu người, Việt Nam thua ngược Saudi Arabia 1-3: Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Saudi Arabia đã chơi ép sân và đe dọa khung thành đội tuyển Việt Nam. Nhưng bất ngờ lớn ở phút thứ 3 của trận đấu, lưới của Saudi Arabia đã rung lên, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. XEM CHI TIẾT

  • Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Nhật Bản: Thủ tướng Suga sẽ không ra tranh cử Chủ tịch LDP: Thủ tướng Suga đã khẳng không tham gia tranh cử chức Chủ tịch LDP vì muốn tập trung vào công tác chống dịch Covid-19. Dường như ông Suga có ý định từ chức Thủ tướng khi nhiệm kỳ Chủ tịch LDP kết thúc vào cuối tháng này. Người đứng đầu LDP cũng bày tỏ ý định không thực hiện điều chỉnh nhân sự ban lãnh đạo LDP, vốn dự kiến sẽ công bố vào ngày 6-9 tới. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.