Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-3

T.P| 27/03/2022 18:29

(HNMO) - Tạm dừng bay khinh khí cầu vì thời tiết xấu; Công an thành phố Hà Nội ra quân cấp sổ định danh điện tử cho công dân; Australia viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vắc xin Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi; Hà Nội ảnh hưởng 1-2 đợt không khí lạnh trong tháng 4... là một số thông tin đáng chú ý ngày 27-3.

Cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa: Những năm gần đây, thực hiện phương châm “tích cực, chủ động, phòng ngừa”, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát; trong đó, đặc biệt coi trọng giám sát chuyên đề để kịp thời ngăn chặn, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa những tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm. XEM CHI TIẾT


Tạm dừng bay khinh khí cầu vì thời tiết xấu: Chiều 26-3 và sáng 27-3-2022, do điều kiện thời tiết không bảo đảm (gió Đông Bắc cấp 3 kèm theo mưa), nên dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên phải thay đổi. Sở Du lịch Hà Nội chính thức thông báo tạm dừng hoạt động này để bảo đảm an toàn cho du khách. XEM CHI TIẾT


Công an thành phố Hà Nội ra quân cấp sổ định danh điện tử cho công dân: Ngày 27-3, tại Công an quận Hà Đông, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử cho công dân. Bắt đầu từ quận Hà Đông, thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai nhiệm vụ thu thập thông tin định danh điện tử cho công dân trên toàn thành phố. XEM CHI TIẾT


Chỉ rõ nhiều sai phạm liên quan đến điện mặt trời mái nhà: Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã làm việc tại một số đơn vị điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận kiểm tra đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà. XEM CHI TIẾT


Cả nước có thêm 91.916 ca Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố: Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 91.916 ca nhiễm mới ghi nhận tại 61 tỉnh, thành phố (giảm 11.208 ca so với ngày trước đó). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Gia Lai (giảm 1.945 ca), Bắc Ninh (giảm 1.174 ca), Phú Thọ (giảm 1.041 ca). XEM CHI TIẾT


Australia viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vắc xin Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi: Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vắc xin Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4-2022. Hiện nay, Chương trình tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vắc xin về Việt Nam trong tuần tới. XEM CHI TIẾT


Công bố danh mục 11 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường: UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục 11 thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục 2 thủ tục hành chính thay thế; danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường. XEM CHI TIẾT


Hà Nội ảnh hưởng 1-2 đợt không khí lạnh trong tháng 4: Do ảnh hưởng không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày 29-3, thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, rét về đêm và sáng. Sang tháng 4, Hà Nội tiếp tục ảnh hưởng 1-2 đợt không khí lạnh. XEM CHI TIẾT


Các “ông lớn” công nghệ Mỹ “gặp khó”: Quyền lực của các "ông lớn" công nghệ Mỹ như Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon và Microsoft đang đứng trước nguy cơ bị hạn chế tại Cựu lục địa khi Nghị viện châu Âu (EP) và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt được nhất trí về hai đạo luật mới gồm Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) và Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA). XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.