Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-9

T.Q| 24/09/2020 16:04

(HNMO) - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các trường nghề Hà Nội gặp khó khăn trong tuyển sinh năm 2020; Tọa đàm trực tuyến ''Chung tay xây dựng đô thị Hà Nội văn minh, hiện đại''; Hà Nội: Cấm phương tiện tại một số tuyến phố phục vụ lễ hội Trung thu phố cổ; Giá vàng lao xuống dưới mốc 55 triệu đồng/lượng; Truyền thông quốc tế ca ngợi Việt Nam ngăn chặn hiệu quả đợt Covid-19 thứ hai... là những tin tức, sự kiện được bạn đọc chú ý trên HNMO hôm nay, ngày 24-9.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chiều 24-9, tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả công tác phối hợp thời gian qua, định hướng thời gian tới. Tại hội nghị, Hà Nội nêu 4 nhóm kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm tháo gỡ. Đây là những kiến nghị cụ thể, thiết thực với quá trình phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.  XEM CHI TIẾT.


Tập trung hoàn thành giải quyết các tồn đọng, thực hiện lời hứa với cử tri: Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV tại quận Hà Đông ngày 24-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị: Quận Hà Đông phối hợp với các ngành giải quyết các vấn đề tồn tại về đất dịch vụ, đẩy nhanh dự án làng nghề Vạn Phúc, cắm mốc giới hành lang đê sông Đáy. Bên cạnh đó, quận cũng đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện thu ngân sách theo kế hoạch và bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.  XEM CHI TIẾT.


22 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng: Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, từ 6h đến 18h ngày 24-9, nước ta không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 1.069 ca, trong đó có 691 ca lây nhiễm trong nước. XEM CHI TIẾT.


Truyền thông quốc tế ca ngợi Việt Nam ngăn chặn hiệu quả đợt Covid-19 thứ hai: Sau khoảng 3 tuần không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, những thành công trong nỗ lực kiểm soát đợt dịch thứ hai của Việt Nam đã được truyền thông quốc tế đánh giá cao. XEM CHI TIẾT.


Các trường nghề Hà Nội gặp khó khăn trong tuyển sinh năm 2020: Thông tin từ đại diện các cơ quan chức năng báo cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý về công tác tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2020 đối với 21 trường nghề công lập thuộc thành phố, cho thấy, công tác tuyển sinh năm nay của các nhà trường khó đạt kế hoạch đề ra. XEM CHI TIẾT.


Tọa đàm trực tuyến ''Chung tay xây dựng đô thị Hà Nội văn minh, hiện đại'': Chiều 24-9, Báo Hànộimới phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Chung tay xây dựng đô thị Hà Nội văn minh, hiện đại” nhằm nhìn lại những kết quả của Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đối với sự phát triển của Thủ đô; rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình hay; đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả mục tiêu này trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Cấm phương tiện tại một số tuyến phố phục vụ lễ hội Trung thu phố cổ: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thực hiện việc cấm phương tiện lưu thông trên 5 tuyến phố cổ cho đến ngày 1-10 tới (tức ngày 15 tháng Tám năm Canh Tý) nhằm phục vụ lễ hội Trung thu năm 2020. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng lao xuống dưới mốc 55 triệu đồng/lượng: Vào sáng nay, giá vàng trong nước giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong gần một tháng rưỡi qua. Tính chung ngày 24-9, giá vàng “bốc hơi” tới 850.000-1.000.000 đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong hai ngày, giá vàng đã liên tiếp bỏ mốc 56 triệu đồng/lượng và 55 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


Liên hợp quốc kêu gọi các nước hành động đối phó với ''đại dịch thông tin sai lệch'': Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng đại dịch Covid-19 đồng thời cũng gây ra một cuộc khủng hoảng truyền thông. Ông khẳng định cần phải đấu tranh chống lại những thông tin y tế không đúng sự thật và những thuyết âm mưu vô lý được thêu dệt xung quanh đại dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.