Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-12

N.A| 23/12/2021 18:05

(HNMO) - Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh 2021 Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2021; Nâng cao năng lực y tế cơ sở là giải pháp quyết định; Đồng hành cùng bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà; Xét xử 10 bị cáo trong vụ mua bán bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô… là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 23-12.

Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh 2021 Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam: Thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chúc Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam; các vị linh mục, tu sĩ và đại diện các giáo xứ, dòng tu của Tổng Giáo phận Hà Nội đón một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp Chuyên đề về đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội: Phát biểu tại phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo Xây dựng các chuyên đề phân công cho Đảng đoàn Quốc hội thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội trực tiếp tổ chức chỉ đạo, xây dựng 4 chuyên đề; chỉ đạo, hướng dẫn Kiểm toán Nhà nước hoàn thiện 1 chuyên đề. Đến nay, Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội đã hoàn thành 3/5 chuyên đề. XEM CHI TIẾT.


Hưng Yên có điều kiện để phát triển toàn diện, hài hòa, nhanh và bền vững: Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để tỉnh khắc phục các hạn chế, yếu kém, phát huy được tiềm năng, lợi thế rất lớn, phát triển toàn diện, cân bằng, hài hòa, nhanh và bền vững. Báo cáo của Hưng Yên và các ý kiến phát biểu cho thấy, tỉnh đang trỗi dậy phát triển mạnh mẽ và với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, Hưng Yên sẽ phát triển đột phá trong những năm tới. XEM CHI TIẾT.


Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2021: Phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng đoàn HĐND thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ. Trong quá trình kiểm điểm, Đảng đoàn HĐND thành phố cần lưu ý bám sát các quy định của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Thành ủy để tiến hành tổ chức kiểm điểm đạt kết quả. XEM CHI TIẾT.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nâng cao năng lực y tế cơ sở là giải pháp quyết định: Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn diễn ra sáng 23-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở, coi đây là giải pháp có tính quyết định trong cuộc chiến chống dịch hiện nay. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền nhằm kêu gọi người dân thực hiện “5K”, không tụ tập đông người, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần. XEM CHI TIẾT.


Đồng hành cùng bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là số ca F0 liên tục tăng nhanh những ngày gần đây, để hỗ trợ các ca F0 điều trị tại nhà, một số đơn vị, sở, ngành, chính quyền địa phương và y, bác sĩ tại Hà Nội đã có nhiều giải pháp nhằm kịp thời tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị. XEM CHI TIẾT.


Xét xử 10 bị cáo trong vụ mua bán bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô: Ngày 23-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong vụ án bằng giả xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Tất cả 10 bị cáo cùng bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác", theo Điều 359, Bộ luật Hình sự. XEM CHI TIẾT.


Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam: Sẵn sàng đương đầu với thử thách: Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020 với vị trí nhì bảng B. Trước đối thủ là đội tuyển Thái Lan được đánh giá là ứng cử viên của chức vô địch năm nay, rất nhiều khó khăn đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam phía trước. Song, với sự chuẩn bị kỹ càng về thể lực và chiến thuật, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể tự tin, sẵn sàng đối diện với mọi thử thách trên chặng đường bảo vệ chức vô địch. XEM CHI TIẾT.


Olympic Bắc Kinh 2022: Trung Quốc khuyến cáo tiêm liều tăng cường: Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022 đã nhấn mạnh khuyến cáo tiêm liều vắc xin tăng cường đối với những người tham dự nhằm bảo đảm thành công cho sự kiện thể thao quan trọng này. Tại họp báo cùng ngày, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ban tổ chức Han Zirong dự báo, sẽ xuất hiện "một số lượng" ca nhiễm Covid-19 khi các đoàn thể thao từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đến Trung Quốc tham dự sự kiện. XEM CHI TIẾT.

  • Olympic Bắc Kinh 2022: Mỹ và Canada khó cạnh tranh huy chương khúc côn cầu
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.