Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 22-4

T.Q| 22/04/2022 18:40

(HNMO) - Góp phần để Đồng bằng sông Cửu Long ''vươn lên'' mạnh mẽ hơn nữa; Tăng cường rà soát, quyết liệt triển khai các dự án môi trường ở huyện Sóc Sơn; Hà Nội phát hiện thêm 980 ca Covid-19 trong 24 giờ qua; Không bắt buộc học sinh thi môn ngoại ngữ học ở cấp trung học cơ sở; VN-Index tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm... là những tin tức, sự kiện được ban đọc quan tâm tại HNMO ngày 22-4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Góp phần để Đồng bằng sông Cửu Long ''vươn lên'' mạnh mẽ hơn nữa: Ngày 22-4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy chính quyền các cấp trong cả nước đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Vùng đất chín rồng theo tinh thần: Cả nước vì Đồng bằng sông Cửu Long; Đồng bằng sông Cửu Long vươn lên cùng cả nước và vì cả nước. XEM CHI TIẾT.


Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 152 năm ngày sinh V.I.Lênin: Nhân kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022), sáng 22-4, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (quận Ba Đình, Hà Nội). XEM CHI TIẾT.


Tăng cường rà soát, quyết liệt triển khai các dự án môi trường ở huyện Sóc Sơn: Theo báo cáo từ buổi giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì: Các dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung tại các vùng theo quy hoạch chậm, kéo dài, hiện mới có 2 khu xử lý chất thải tập trung quy mô diện tích lớn đang hoạt động chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, dẫn đến quá tải về số lượng, gây lãng phí do cự ly vận chuyển xa và ảnh hưởng tới môi trường. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội phát hiện thêm 980 ca Covid-19 trong 24 giờ qua: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 21-4 đến 18h ngày 22-4), trên địa bàn thành phố ghi nhận 980 ca Covid-19 mới, trong đó có 282 ca cộng đồng và 698 ca đã cách ly. Trong 24 giờ qua, quận Nam Từ Liêm là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. XEM CHI TIẾT.

  • Nước ta có thêm hơn 11.000 ca Covid-19, còn 822 bệnh nhân đang thở ôxy

VN-Index tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm: Nhóm VN30 diễn biến tích cực khi có tới 22 mã tăng giá, chỉ 5 mã giảm giá. Cổ phiếu ngành ngân hàng khởi sắc với nhiều mã hiện sắc xanh như: ACB, TCB, VCB, VPB. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng diễn biến tích cực trong phiên này khi VIC, VRE, VHM… lên giá. XEM CHI TIẾT.

  • Lành mạnh hóa thị trường chứng khoán

Hà Nội triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại 215 trường tiểu học: Trong năm 2022 và 2023, Sở Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại 100% bếp ăn tập thể của 215 trường tiểu học thuộc 10 quận, huyện: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Ba Vì, Đông Anh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Quốc Oai. XEM CHI TIẾT.


Không bắt buộc học sinh thi môn ngoại ngữ học ở cấp trung học cơ sở: Nhằm bảo đảm thuận lợi nhất cho học sinh trong việc đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định học sinh có thể đăng ký thi môn ngoại ngữ theo khả năng chứ không bắt buộc phải đăng ký thi môn ngoại ngữ được học ở cấp trung học cơ sở.  XEM CHI TIẾT.


Hà Nội khảo sát học sinh lớp 12: Cuộc tập dượt nhiều ý nghĩa: Ngày 22-4, khoảng 90.000 học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát năm học 2021-2022. Với mục tiêu hỗ trợ học sinh tốt nhất, tạo cho các em tâm thế tự tin sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các nhà trường đều xác định đây là cuộc tập dượt quan trọng và nhiều ý nghĩa. XEM CHI TIẾT.


Mỹ khởi động Chương trình tín dụng hạt nhân: ''Chìa khóa'' của nguồn năng lượng không carbon: Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi động Chương trình tín dụng hạt nhân trị giá 6 tỷ USD, được coi là "chìa khóa" để giải cứu các nhà máy điện hạt nhân có nguy cơ đóng cửa. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 22-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.