Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-9

T.H| 20/09/2022 18:00

(HNMO) - Việt Nam khẳng định vị thế đối tác tin cậy của Liên hợp quốc; Phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Bắt đầu tuần tra, kết hợp ghi hình xử lý ùn tắc ở đường Vành đai 3 trên cao; Giá vàng tăng trở lại; Nhiều xe ô tô bị cây xanh đổ bật gốc, đè trúng trong mưa lớn... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 20-9.

Việt Nam khẳng định vị thế đối tác tin cậy của Liên hợp quốc: Cách đây đúng 45 năm (ngày 20/9/1977 - 20/9/2022), Việt Nam đã chính thức gia nhập ngôi nhà chung Liên hợp quốc - tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Trong suốt chặng đường đồng hành cùng Liên hợp quốc gần nửa thế kỷ, Việt Nam luôn được đánh giá là thành viên hết sức tích cực, chủ động, có khả năng gánh vác nhiều trọng trách lớn, với nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, an ninh và phát triển. XEM CHI TIẾT


Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển: Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9-2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Trình bày Tờ trình tóm tắt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Hợp tác xã hiện hành nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế… XEM CHI TIẾT


Phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Du lịch bám sát các kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, mang đặc sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi chỉ số cải cách hành năm 2021 của đơn vị hiện xếp thứ 14/22 sở, cơ quan tương đương. XEM CHI TIẾT


Giải quyết việc thiếu trường học, trạm y tế, nhà văn hóa tại các khu đô thị: Qua rà soát của Sở Xây dựng Hà Nội tại 78 dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng có quy hoạch đất xây dựng công trình công cộng (nhà trẻ, trường học phổ thông): Có 36 dự án được đầu tư xây dựng bảo đảm đồng bộ các công trình công cộng với việc xây dựng nhà ở theo quy hoạch; 27 dự án có tiến độ xây dựng các công trình công cộng theo quy hoạch được thực hiện cơ bản đồng bộ với tiến độ xây dựng nhà ở, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân khu vực dự án. XEM CHI TIẾT


Tránh lỡ cơ hội trúng tuyển đại học ở các đợt tuyển bổ sung: Tính tới 15h ngày 20-9, hơn 40 cơ sở đào tạo trên cả nước đã thông báo tiếp tục tuyển sinh bổ sung do chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu đợt 1. Nếu chưa đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1, thí sinh cần theo dõi sát trang thông tin của các cơ sở đào tạo để không bỏ lỡ cơ hội.  XEM CHI TIẾT


Bắt đầu tuần tra, kết hợp ghi hình xử lý ùn tắc ở đường Vành đai 3 trên cao: Bắt đầu từ sáng nay (20-9), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động trên dọc tuyến Vành đai 3. Lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe mô tô đặc chủng, di chuyển dọc tuyến để phát hiện và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ùn tắc tại cả đường trên cao và các nhánh đường xuống, bắt đầu từ cầu Thanh Trì đến điểm cuối là nút giao chân cầu vượt Mai Dịch và ngược lại. XEM CHI TIẾT


Giá vàng tăng trở lại: Sau khi giảm đáng kể vào ngày đầu tuần, sáng 20-9, giá vàng trong nước đảo chiều, tăng trở lại. Lúc gần 10h, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày 19-9. XEM CHI TIẾT


Nhiều xe ô tô bị cây xanh đổ bật gốc, đè trúng trong mưa lớn: Trận mưa kèm theo gió lốc bắt đầu xuất hiện khoảng 15h đã làm nhiều cây xanh bị bật gốc, đổ chắn ngang đường, khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng. Cụ thể, vào thời gian này, một cây phượng vĩ to bất ngờ bật gốc đổ trên đường Hoàng Đạo Thúy (quận Cầu Giấy), trước cửa chung cư T29. Vụ việc đã làm 1 xe ô tô Mazda CX5 đang đỗ trên hè bị hư hỏng… XEM CHI TIẾT


WHO công bố dịch Ebola tại Uganda: Trong tài khoản Twitter, Bộ Y tế Uganda cho biết, có 1 ca mắc bệnh Ebola được xác nhận tại khu vực Mubende ở miền Trung. Bệnh nhân là một thanh niên 24 tuổi có triệu chứng mắc bệnh và sau đó đã tử vong. Văn phòng WHO tại châu Phi thông báo, ca bệnh này do chủng vi rút Ebola Sudan tương đối hiếm gặp gây ra. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.