Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-3

T.H| 20/03/2022 17:59

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Bình Phước; Bộ Y tế làm rõ tổng số vắc xin phòng Covid-19 cần mua cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; 63 tỉnh, thành phố hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022; FED ra tay ''hạ nhiệt'' lạm phát kinh tế Mỹ... là những thông tin được nhiều độc giả quan tâm ngày 20-3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Bình Phước: Khảo sát thực địa, nghiên cứu xây dựng một số tuyến giao thông trọng điểm tại tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc đầu tư xây dựng các tuyến giao thông là hết sức cần thiết nhằm khơi thông, thúc đẩy phát triển tỉnh Bình Phước nói riêng và cả vùng nói chung. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp nghiên cứu kỹ xây dựng các tuyến giao thông đảm bảo nguyên tắc ngắn nhất, ít ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng ít nhất và hiệu quả sử dụng cao nhất. XEM CHI TIẾT


Bộ Y tế làm rõ tổng số vắc xin phòng Covid-19 cần mua cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Theo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc mua vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế làm rõ các loại vắc xin có thể tiêm cho trẻ em; tình hình, dự báo số lượng nhiễm vi rút ở trẻ em và việc tiêm sau khi bị mắc bệnh; kinh nghiệm của các nước tiêm cho trẻ em; các cam kết tài trợ vắc xin của các nước, trên cơ sở đó kiến nghị tổng số vắc xin cần mua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 21-3-2022. XEM CHI TIẾT


63 tỉnh, thành phố hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022: Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 20-3, có 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 26-3 tới. XEM CHI TIẾT


Khẩn trương giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025: Từ ngày 13 đến 15-3-2022, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với các UBND các tỉnh, thành phố bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 của các dự án thành phần với tổng chiều dài 133,8km và sẽ tiếp tục bàn giao cho địa phương các đoạn còn lại trước ngày 30-6-2022. Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày khởi công dự án, các địa phương sẽ bàn giao khoảng 70% diện tích mặt bằng. XEM CHI TIẾT


Khảo sát di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc: Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc diễn ra từ ngày 25 đến 31-3, gồm các buổi khảo sát, trải nghiệm món ăn dân gian tiêu biểu thuộc 5 tỉnh, thành phố; giao lưu, tìm hiểu lịch sử văn hóa ẩm thực, phương thức chế biến cùng nghệ nhân các địa phương, qua đó chọn lựa, đề cử các món ăn tiêu biểu của 5 tỉnh, thành phố trên vào Dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Đoàn viên” năm 2022: Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên; phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại những nơi có đoàn viên, thanh niên sinh sống, làm việc nhưng chưa có tổ chức Đoàn; tập hợp, vận động đoàn viên công tác, sinh sống ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, khu nhà trọ, các khu vực chưa có tổ chức Đoàn tích cực đề xuất các ý tưởng phát huy sáng kiến nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên... XEM CHI TIẾT

  • Ra quân "Ngày chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ I"

Sau oi nóng, Hà Nội mưa dông, nhiệt độ giảm sâu: Hai ngày đầu tuần, thời tiết Hà Nội khá oi bức khi nhiệt độ và độ ẩm không khí ở mức cao. Khoảng chiều 22 đến 25-3, Hà Nội mưa dông, nhiệt độ giảm sâu, rét về đêm và sáng với mức nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. XEM CHI TIẾT


FED ra tay ''hạ nhiệt'' lạm phát kinh tế Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong vòng hơn 3 năm qua nhằm kiềm chế lạm phát đang gia tăng ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ. Động thái này được nhận định là có thể giúp duy trì đà tăng trưởng cũng như bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới này trước tác động từ tình hình căng thẳng Nga - Ukraine. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.