Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 2-6

T.P| 02/06/2023 16:46

(HNMO) - Thủ tướng chúc mừng Đại lễ Phật đản; Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ chính thức trình Quốc hội tại kỳ họp vào tháng 10-2023; Lực lượng công an cần được sử dụng vũ khí nhanh hơn; Một số khu vực tại Hà Nội phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp; Nhiều khoản phí, lệ phí dự kiến giảm tới 50% từ ngày 1-7... là một số tin tức đáng chú ý ngày 2-6.

Nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân: Sáng 2-6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023. Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Phật giáo là tôn giáo của từ bi, của lòng nhân ái và tính hướng thiện. Phật giáo ra đời vì cuộc sống của con người và cho chính hạnh phúc, an lạc của nhân loại... XEM CHI TIẾT


Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ chính thức trình Quốc hội tại kỳ họp vào tháng 10-2023: Sáng 2-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trong đó, Nghị quyết quy định Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình lần đầu ra Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10-2023), thông qua tại kỳ họp thứ bảy (tháng 5-2024). XEM CHI TIẾT


Lực lượng công an cần được sử dụng vũ khí nhanh hơn: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân sáng 2-6, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị lực lượng công an cần được sử dụng vũ khí nhanh hơn trong bối cảnh tội phạm ngày càng manh động. Tuy nhiên, lực lượng công an chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo... XEM CHI TIẾT


Bắt buộc làm căn cước công dân với người từ đủ 14 tuổi trở lên: Về người được cấp thẻ căn cước công dân, dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số. Tuy nhiên, việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. XEM CHI TIẾT


Thành ủy Hà Nội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ: Sáng 2-6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị. Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những kết quả nổi bật của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII… XEM CHI TIẾT


Một số khu vực tại Hà Nội phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp: Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp. XEM CHI TIẾT

  • Nắng nóng gay gắt, sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội tăng cao

Nhiều khoản phí, lệ phí dự kiến giảm tới 50% từ ngày 1-7: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí. Trong đó, đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 50% với nhiều khoản phí, lệ phí, như: Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; mức phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài; lệ phí sở hữu công nghiệp... XEM CHI TIẾT


Phát hiện 3 ổ dịch bệnh than, Bộ Y tế chỉ đạo việc phòng, chống lây nhiễm: Ngay sau khi xuất hiện 3 ổ dịch bệnh than trên địa bàn tỉnh Điện Biên, chiều 2-6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công văn về việc phòng, chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người. XEM CHI TIẾT


Du lịch vào mùa cao điểm - Xin đừng “ăn xổi ở thì”!: Ngành Du lịch đang bước vào mùa cao điểm đón khách hè với nhiều kỳ vọng có thể gia tăng được lượng khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, để du lịch trong nước gặt hái được thành công, các nhà làm du lịch cần gạt bỏ những thói xấu, đó là tư duy "ăn xổi ở thì", làm ăn manh mún, chụp giật... XEM CHI TIẾT


Xoa dịu lạm phát, giảm phí tiêu dùng: Giá khí đốt của châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, với mức giảm khoảng 66% trong năm nay, giúp đảo ngược tình trạng lạm phát gia tăng và hạ chi phí cho người tiêu dùng. Như vậy, giá năng lượng đang trở lại bình thường sau khi châu Âu khai thác thành công các nguồn khí đốt thay thế, thúc đẩy hy vọng về sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 2-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.