Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 2-4

T.Q| 02/04/2020 18:28

(HNMO) - Hôm nay, mùng 10 tháng Ba âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân nước Việt dõi về Đền Hùng với lòng thành kính hướng về cội nguồn tiên tổ. Bên cạnh đó, các tin tức, sự kiện: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư nhân Ngày hiến máu tình nguyện; Triển khai 30 chốt giám sát việc “cách ly toàn xã hội” của người dân Thủ đô; Liên hợp quốc gọi đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau Thế chiến II... thu hút sự chú ý của bạn đọc HNMO ngày 2-4.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền Hùng: Sáng nay, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài tổ chức trọng thể lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. XEM CHI TIẾT.

  • Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020: Thành kính hướng về cội nguồn tiên tổ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư nhân Ngày hiến máu tình nguyện: Nhân ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện phát triển hơn nữa. XEM CHI TIẾT.


Thành ủy Hà Nội phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19: Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5277-CV/VPTU ngày 1-4-2020, đề nghị các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối trực thuộc Thành ủy thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị mỗi cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động tham gia ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. XEM CHI TIẾT.


Người dân Thủ đô chung tay phòng, chống dịch Covid-19: Hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, lương thực, thực phẩm của các tập thể, cá nhân đã được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để gửi đến các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. XEM CHI TIẾT

  • Người dân đồng lòng, đoàn kết chống "giặc" Covid-19
  • Sức mạnh từ sự sẻ chia
  • Xóm chạy thận Bạch Mai: “Chúng tôi đã được nhận được sự quan tâm rất nhiều!”

Thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nội được điều trị khỏi bệnh: 15h ngày 2-4, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), có thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 10 người Việt và 1 người quốc tịch Pháp. Như vậy, hiện Việt Nam đã ghi nhận 75 trường hợp dương tính với Covid-19 được điều trị khỏi. XEM CHI TIẾT.


Triển khai 30 chốt giám sát việc “cách ly toàn xã hội”: Trong đêm ngày 1 và rạng sáng 2-4, Hà Nội đã triển khai 30 chốt tại 30 vị trí xung yếu cửa ngõ, nút giao thông xung yếu từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội để giám sát việc chấp hành của người dân, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Đề nghị các bệnh viện tạm dừng hợp đồng dịch vụ đối với Công ty TNHH Trường Sinh: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã có công văn yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các sở y tế toàn miền Bắc rà soát các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn quản lý có hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Trường Sinh, tạm dừng hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty này trong các đơn vị. XEM CHI TIẾT.


20 triệu đối tượng được thụ hưởng từ gói hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội do Covid-19: Liên quan đến gói hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội để đối phó với tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Chính phủ mới công bố, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, ước tính sẽ có gần 20 triệu đối tượng chính sách và người lao động được thụ hưởng từ gói hỗ trợ này. XEM CHI TIẾT.


Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất: Không chỉ dừng ở mức giảm 1-1,5% lãi suất cho vay, kể từ đầu tháng 4, các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp.  XEM CHI TIẾT.

  • Đáp ứng các dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu thiết yếu

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1967, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nguyễn Thị Kim Phượng tham gia tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước ngoài. XEM CHI TIẾT.


Dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau Thế chiến II: Tính đến 6h ngày 2-4, trên thế giới đã có 930.829 người mắc Covid-19 với 46.774 ca tử vong. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gọi đại dịch này là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất” mà thế giới phải đối mặt kể từ sau Thế chiến II, đồng thời nhấn mạnh vi rút SARS-CoV-2 đang “tấn công vào cốt lõi của xã hội”.  XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 2-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.