Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-6

N.A| 19/06/2022 19:26

(HNMO) - Phát huy sức mạnh tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới; Thêm 533 ca Covid-19 tại 38 địa phương, một tuần không có F0 tử vong; Hà Nội không có thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi lớp 10; Hà Nội sắp kết thúc đợt nắng nóng diện rộng; Cứu 2 ông cháu thoát khỏi đám cháy trong đêm; Số ca mắc Covid-19 tại Italia tăng tuần thứ hai liên tiếp... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 19-6.

Phát huy sức mạnh tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới: Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đạt được trong 10 năm qua. XEM CHI TIẾT.


Thêm 533 ca Covid-19 tại 38 địa phương, một tuần không có F0 tử vong: Trong 24 giờ qua (tính từ 16h ngày 18-6 đến 16h ngày 19-6), trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 533 ca nhiễm mới tại 38 tỉnh, thành phố (giảm 166 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, cả nước không có ca Covid-19 tử vong. Như vậy, một tuần qua không có ca tử vong do Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội không có thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi lớp 10: Tính đến 10h ngày 19-6, các thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán - bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả điểm thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn. Các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi. Toàn thành phố không có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội dự kiến công bố điểm thi lớp 10 chậm nhất vào ngày 9-7

Phân luồng tiếp nhận 3.000 tấn rác về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn: Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo nhanh gửi UBND thành phố về việc tiếp nhận, xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Theo đó, với yêu cầu đến hết ngày 20-6, xử lý dứt tình trạng ùn ứ rác thải trên địa bàn, Sở Xây dựng đã đề ra các giải pháp về tiếp nhận, phân luồng vận chuyển rác. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội sắp kết thúc đợt nắng nóng diện rộng: Ngày mai (20-6), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi cao hơn 38 độ C. Các hồ thủy điện đóng toàn bộ cửa xả đáy, mực nước các sông Hà Nội xuống nhanh...  Trưa nay (19-6), thành phố Hà Nội đã xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất đo được lúc 13h tại các trạm khí tượng: Láng, Sơn Tây là 38,2 độ C, Hà Đông 37,5 độ C, Ba Vì 37,4 độ C, Hoài Đức 37,1 độ C... XEM CHI TIẾT.


Có thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh: Chiều 19-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin, thành phố đã có thêm 1 ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này từ đầu mùa đến nay lên 9 ca. Tính đến hết tuần thứ 24 (từ ngày 10 đến 16-6-2022), thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 117,3% với cùng kỳ năm 2021 là 7.388 ca, với số ca sốt xuất huyết nặng là 274 ca. XEM CHI TIẾT.


Cứu 2 ông cháu thoát khỏi đám cháy trong đêm: Khoảng 3h24 ngày 19-6, nhận tin báo cháy tại nhà dân có địa chỉ tại số 64 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy tới hiện trường. Khu vực cháy tại phòng ngủ tầng 2 (nhà cao 4 tầng), diện tích khoảng 20m2. XEM CHI TIẾT.


Việt Nam giành Huy chương vàng lịch sử Giải Aerobic vô địch thế giới 2022: Ngày 19-6 (giờ Việt Nam), vượt qua 6 đối thủ mạnh đến từ châu Âu, đội tuyển aerobic Việt Nam đã giành tấm Huy chương vàng nội dung nhóm 5 người tại Giải Aerobic vô địch thế giới 2022 diễn ra ở Bồ Đào Nha. XEM CHI TIẾT.


Số ca mắc Covid-19 tại Italia tăng tuần thứ hai liên tiếp: Theo số liệu của Viện Sức khỏe cấp cao Italia (ISS), tỷ lệ mắc Covid-19 tại nước này đã tăng 2 tuần liên tiếp sau một thời gian giảm. Cụ thể, tỷ lệ nhiễm trong tuần tính đến ngày 16-6 là 310 ca trên 100.000 dân, tăng so với 222 ca trong tuần trước, cao hơn con số 207/100.000 dân của tuần trước đó. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.