Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-4

T.P| 19/04/2023 18:00

(HNMO) - Hà Nội vươn lên xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cuba; Hà Nội sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 01-CTr/TU; Đâu là giải pháp gỡ khó cho địa ốc?; Truy tố 54 bị can vụ ''chuyến bay giải cứu''; Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C... là những tin tức nổi bật ngày 19-4.

Hà Nội vươn lên xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022: Sáng 19-4, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến phiên thứ tư, về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp; công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022). Thành phố Hà Nội đã có sự bứt phá ngoạn mục, vươn lên xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với Chỉ số cải cách hành chính đạt 89,58%. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cuba: Đúng 14 giờ 50 phút ngày 18-4 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay José Martí, Thủ đô La Habana, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez. XEM CHI TIẾT


Thực hiện thực chất, tạo bước đột phá cho Thủ đô phát triển: Sáng 19-4, kết luận Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình yêu cầu các cấp, các ngành phát huy tinh thần đổi mới, tiếp tục triển khai một cách thực chất các chủ trương, đề án lớn, tạo bước đột phá cho Hà Nội phát triển. XEM CHI TIẾT

  • Vượt nhiều chỉ tiêu Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội
  • Dấu ấn đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành

Nông thôn Hà Nội trên chặng đường mới: Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2021-2025 có ba mục tiêu chính: Xây dựng nông thôn mới thiết thực hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa; cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Sau hơn 2 năm triển khai, Chương trình số 04-CTr/TU đã đạt được những kết quả tích cực, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành kế hoạch hoặc bảo đảm lộ trình đạt kế hoạch. XEM CHI TIẾT


Đâu là giải pháp gỡ khó cho địa ốc?: Tại hội thảo “Gỡ vướng địa ốc - Thúc đẩy tăng trưởng”, tổ chức sáng 19-4 tại Hà Nội, các chuyên gia đã chỉ rõ khó khăn và kiến nghị các giải pháp gỡ vướng để các cơ quan quản lý nhà nước có những quyết sách đúng và trúng, tạo động lực giúp thị trường bất động sản sớm hồi phục, qua đó tạo bệ đỡ cho tăng trưởng kinh tế đất nước. XEM CHI TIẾT


Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thay đổi để lấy lại niềm tin: Ngày 19-4, Bộ Tài chính cho biết, kể từ sau khi các vụ việc vi phạm của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát được phát hiện, xử lý trong năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, nhà đầu tư mất niềm tin, khối lượng phát hành mới sụt giảm; nhà đầu tư bán lại trước hạn nhiều, khối lượng mua trái phiếu trước hạn lớn... XEM CHI TIẾT


Truy tố 54 bị can vụ ''chuyến bay giải cứu'': Theo điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra khi dịch Covid-19 bùng phát nên được đặc biệt quan tâm. Các bị can lợi dụng dịch bệnh, bất chấp quy định để trục lợi… Khi điều tra vụ án, 2 người còn nhận tiền để chạy án... XEM CHI TIẾT


Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên từ ngày 21-4, thành phố Hà Nội xuất hiện nắng nóng; nhiệt độ cao nhất phổ biến tại khu vực trung tâm và phía Tây thành phố 34-36 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam 33-35 độ C. XEM CHI TIẾT


Covid-19 còn nhiều biến động: Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, đại dịch toàn cầu Covid-19 vẫn còn nhiều biến động trước khi trở thành kịch bản có thể dự đoán được. Trong 28 ngày qua, hơn 23.000 ca tử vong và 3 triệu ca nhiễm mới đã được báo cáo cho WHO, trong bối cảnh số lượng xét nghiệm đã giảm đáng kể. XEM CHI TIẾT


Công đoàn Canada tiến hành đình công quy mô lớn: Công đoàn Dịch vụ Công cộng Canada (PSAC) cho biết, cuộc đình công được kêu gọi sau khi các đàm phán với chính phủ không đạt được thỏa thuận. Các hàng rào sẽ được thiết lập tại hơn 250 địa điểm đình công. Theo Chủ tịch PSAC Chris Aylward, các nhóm thương lượng sẽ ở lại thảo luận trong suốt cuộc đình công. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.