Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-10

N.A| 19/10/2021 18:10

(HNMO) - Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Hà Nội đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19; Hà Nội chưa có phương án cho học sinh trở lại trường từ ngày 25-10; Ngày 5-11, sẽ xét xử vụ Phan Văn Anh Vũ "đưa hối lộ”; New Zealand ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 kỷ lục trong ngày… là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 19-10.

Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Sáng 19-10, phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã diễn ra tại Nhà Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. XEM CHI TIẾT.


Việt Nam đã tạo được môi trường để phụ nữ khẳng định vị thế và đóng góp cho xã hội: Phát biểu tại cuộc gặp mặt đại diện tiêu biểu các tầng lớp phụ nữ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, xuyên suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò đặc biệt, không những hoàn thành tốt thiên chức của mình, mà còn lập nhiều chiến công trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua chiến tranh, hàng triệu người con của dân tộc đã ngã xuống, để lại hàng triệu nỗi đau của phụ nữ Việt Nam. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19: Sáng nay, 19-10, Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19”. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự, phát biểu khai mạc hội nghị. XEM CHI TIẾT.

  • Tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
  • Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn tới
  • Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch

Hà Nội công bố phân vùng nguy cơ dịch Covid-19 tại 579 xã, phường: Việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay tại 579 xã, phường thuộc 30 quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố. Trong 579 xã, phường, có 343 xã, phường thuộc vùng 1; 236 xã, phường thuộc vùng 2 và không có xã, phường thuộc vùng 3 và vùng 4. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội ghi nhận 5 ca dương tính, trong đó có 4 người trở về từ vùng dịch: Tính từ 18h ngày 18-10 đến 18h ngày 19-10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly. Các bệnh nhân này được phân bố tại 5 quận, huyện: Hà Đông (1), Thường Tín (1), Chương Mỹ (1), Ba Đình (1), Cầu Giấy (1) và phân bố theo các chùm: Chùm về từ các vùng có dịch (4), chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (1). XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội phát hiện 22 ca dương tính từ 1.872 người trở về từ các tỉnh miền Nam

Hà Nội chưa có phương án cho học sinh trở lại trường từ ngày 25-10: Chiều 19-10, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định: Không có việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất UBND thành phố cho học sinh quay trở lại trường học từ ngày 25-10-2021 như một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. XEM CHI TIẾT.

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại trường

Từ ngày 21-10 tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa: Trong 8 ngày (từ 10 đến 17-10) thí điểm mở lại các đường bay chở khách nội địa thường lệ, 4 hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện khai thác 17/21 đường bay theo kế hoạch đi/đến 17/22 cảng hàng không với 193/322 chuyến bay theo kế hoạch, đạt tỷ lệ xấp xỉ 60%. XEM CHI TIẾT.


Trầm lắng thị trường hoa, quà tặng ngày 20-10: Thị trường hoa tươi tại Hà Nội năm nay không được sôi động như những năm trước... Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới tại các cửa hàng hoa tươi ở Hà Nội, mấy ngày qua, các chủ cửa hàng tung ra nhiều mẫu mã hoa tươi để thu hút khách nhưng số người tìm mua không nhiều. XEM CHI TIẾT.


Ngày 5-11, sẽ xét xử vụ Phan Văn Anh Vũ "đưa hối lộ": Ngày 19-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Đưa hối lộ", với 3 bị cáo là: Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Duy Linh (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Hồ Hữu Hòa (làm nghề phong thủy) vào ngày 5-11 tới. XEM CHI TIẾT.

  • Khởi tố 7 đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

New Zealand ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 kỷ lục trong ngày: Ngày 19-10, New Zealand đã ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 hằng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta. Theo AFP, cơ quan y tế New Zealand đã công bố 94 trường hợp nhiễm mới, vượt mức kỷ lục hằng ngày trước đó là 89 trường hợp được ghi nhận vào tháng 4 năm ngoái trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.