Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 18-1-2023

NT| 18/01/2023 18:02

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Phương án phân luồng giao thông tại các tuyến đường ra vào cửa ngõ Thủ đô; Hà Nội: Nhiều trung tâm đăng kiểm làm việc đến hết ngày 29 Tết; Khẩn trương khắc phục 2 vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong... là một số thông tin nổi bật hôm nay, 18-1-2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, sáng 18-1 (27 tháng Chạp), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết gia đình, dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở Thủ đô Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các diễn biến dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán 2023: Ngày 17-1-2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 145/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. XEM CHI TIẾT


Phương án phân luồng giao thông tại các tuyến đường ra vào cửa ngõ Thủ đô: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đặc biệt là việc di chuyển tại các khu vực, tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố. XEM CHI TIẾT


Hà Nội: Nhiều trung tâm đăng kiểm làm việc đến hết ngày 29 Tết: Trước nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 18-1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo lịch làm việc của một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT


Tạm dừng hoạt động không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận dịp Tết Nguyên đán: Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Thông báo số 16/TB-UBND ngày 16-1-2023 về việc tạm dừng hoạt động không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. XEM CHI TIẾT


Phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã tiếp tục hoạt động dịp Tết Nguyên đán: Ngày 18-1, UBND quận Ba Đình cho biết, phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã sẽ tiếp tục hoạt động trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân và du khách. XEM CHI TIẾT


Lễ hội Cổ Loa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội Cổ Loa năm 2023, Lễ hội năm nay gắn với sự kiện công bố Lễ hội ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận điểm du lịch Khu di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa. Công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đang được tích cực triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm một lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, đề cao các giá trị truyền thống, tri ân công đức các bậc tiền nhân có công xây thành và lập nên Nhà nước Âu Lạc. XEM CHI TIẾT


Mới có 21/250 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được xét đủ điều kiện vay ưu đãi: Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20-5-2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay để triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất danh mục các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang thực hiện và dự kiến thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. XEM CHI TIẾT


Khẩn trương khắc phục 2 vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong: Ngày 18-1 (tức 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Thuận liên quan đến xe khách đưa người dân về quê đón Tết. Hậu quả của 2 vụ tai nạn làm 4 người tử vong và nhiều người bị thương. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam: Sáng 18-1, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, từ ngày 12 đến 18-1-2023. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 18-1-2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.