Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-4

T.Q| 17/04/2023 18:17

(HNMO) - Nhà báo nữ Việt Nam luôn giữ ''Tâm sáng, lòng trong, bút sắc'', là ''những bông lau bằng thép''; Hà Nội triển khai đồng loạt ''Sổ tay đảng viên điện tử"; Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không nên chủ quan; Thu hồi gần 1,2 triệu SIM nếu không chuẩn hóa thông tin trước 15-5; Bắt đầu xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội... là những tin tức, sự kiện được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 17-4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nhà báo nữ Việt Nam luôn giữ ''Tâm sáng, lòng trong, bút sắc'', là ''những bông lau bằng thép'': Sáng 17-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu nữ nhà báo tiêu biểu là thành viên Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam. XEM CHI TIẾT.

  • Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không nên chủ quan: Chiều 17-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người với các quận, huyện, thị xã. Không chỉ Covid-19, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, các bệnh truyền nhiễm khác như: Tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm… cũng có nguy cơ gia tăng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới với thời gian nghỉ dài, diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội triển khai đồng loạt ''Sổ tay đảng viên điện tử'': Thuận tiện, hiệu quả, sống động: Sau 3 tháng thí điểm, đến nay, “Sổ tay đảng viên điện tử Thành ủy Hà Nội” đã được áp dụng rộng rãi trong Đảng bộ thành phố. Kết quả đánh giá cho thấy, phần mềm này thuận tiện, hiệu quả, sống động và ngày càng thân thiết với đảng viên. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội lấy mẫu giải trình tự gen tìm biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2: Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua (từ ngày 7 đến 14-4), số ca mắc Covid-19, tay chân miệng tiếp tục gia tăng. Thành phố đã tiến hành lấy 10 mẫu bệnh phẩm gửi đến Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gen tìm biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. XEM CHI TIẾT.


Thu hồi gần 1,2 triệu SIM nếu không chuẩn hóa thông tin trước 15-5: Đến ngày 16-4, các doanh nghiệp viễn thông đã chính thức dừng hoạt động 2 chiều 1,15 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa sau khi bị khóa 1 chiều theo quy định. XEM CHI TIẾT.


Lập đề xuất đầu tư 8 dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ khu vực phía Bắc: Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 8 dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ. gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh kết nối giữa cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tỉnh Phú Thọ); dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 15 đoạn từ Km 0+00 - Km 20+00 (tỉnh Hòa Bình); dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 12B đoạn qua tỉnh Hòa Bình... XEM CHI TIẾT.


Vietnam Airlines mở đường bay tới Mumbai (Ấn Độ) từ ngày 20-5: Vietnam Airlines sẽ khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay Hà Nội - Mumbai và 3 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Mumbai. Các chuyến bay được khai thác bằng máy bay Airbus A321. XEM CHI TIẾT.


Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên: Đây là số lượng thành viên lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam từng tham dự một kỳ SEA Games bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam là Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt. XEM CHI TIẾT.


Bắt đầu xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội: Trong vụ án này, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 bị cáo liên quan cùng bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự. XEM CHI TIẾT.

  • Vụ nữ nạn nhân tử vong trong ô tô tại quận Long Biên: Bắt giữ một nghi can
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.