Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-8

NT| 16/08/2022 18:23

(HNMO) - Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thúc đẩy và nâng tầm mối quan hệ giữa Hà Nội với Singapore; Xuất hiện hàng loạt biến thể, Bộ Y tế xây dựng 2 tình huống ứng phó dịch Covid-19; Không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 16-9; Phạt 35 triệu đồng tài xế vi phạm nồng độ cồn gấp 3,5 lần mức phạt kịch khung; Xuất hiện hàng loạt biến thể, Bộ Y tế xây dựng 2 tình huống ứng phó dịch Covid-19... là một số tin tức, sự kiện nổi bật hôm nay, 16-8.

Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Sáng 16-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng "Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chủ trì Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". XEM CHI TIẾT.


Viettel tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Sáng 16-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền kinh tế độc tập, tự chủ và hội nhập; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. XEM CHI TIẾT.


Thúc đẩy và nâng tầm mối quan hệ giữa Hà Nội với Singapore: Chiều 16-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam tới chào xã giao. XEM CHI TIẾT.


Phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: Sáng 16-8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Nghị quyết số 09-NQ/TU). XEM CHI TIẾT.


Hà Nội xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc: Sáng 16-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. XEM CHI TIẾT.


Không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 16-9: Ngày 16-8, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non; các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. XEM CHI TIẾT.


Sau khi ăn cá thu, một cụ bà nhập viện vì sốc phản vệ: Sáng 16-8, theo tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tại đây đang điều trị cho một bệnh nhân nữ 65 tuổi, nhập viện vì bị sốc phản vệ sau khi ăn cá thu. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng mất mốc 67 triệu đồng/lượng: Giá vàng thế giới giảm đã khiến giá kim loại quý trong nước tiếp tục đi xuống và tuột khỏi mốc 67 triệu đồng/lượng vào sáng 16-8. XEM CHI TIẾT.


Phạt 35 triệu đồng tài xế vi phạm nồng độ cồn gấp 3,5 lần mức phạt kịch khung: Ngày 16-8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra, đã phát hiện một nam tài xế có nồng độ cồn gấp 3,5 lần mức vi phạm cao nhất được quy định trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP. XEM CHI TIẾT.


Xuất hiện hàng loạt biến thể, Bộ Y tế xây dựng 2 tình huống ứng phó dịch Covid-19: Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, báo cáo các trường hợp mắc Covid-19. Theo đó, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống. XEM CHI TIẾT.


Vắc xin xịt mũi của Nga chống lại tất cả các chủng vi rút SARS-CoV-2: Ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya của Nga thông tin, vắc xin xịt mũi đã chứng minh hiệu quả đối với tất cả các biến thể của vi rút SARS-CoV-2. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.