Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-7

T.P| 16/07/2022 18:07

(HNMO) - Việt Nam có nền tảng tốt, là điểm đến của các nhà đầu tư; Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022; Diện mạo công trình Nhà hát Opera Hà Nội ra sao?; 10 nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Ngăn ngừa ''ma men'' cầm lái; Ngăn chặn nguy cơ dịch chồng dịch... là những tin tức đáng chú ý ngày 16-7.

Việt Nam có nền tảng tốt, là điểm đến của các nhà đầu tư: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022, sáng 16-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi, ưu việt để trở thành điểm đến của các nhà đầu tư. Trong đó, Việt Nam có nền tảng xã hội với đất nước yêu chuộng hòa bình và là nước hòa bình; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 tại Nghệ An: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta, có biết bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống, nằm lại trong lòng đất quê hương... Sự hy sinh vô bờ bến đó của đồng chí, đồng bào đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho dân tộc, làm cho đất nước ta được “nở hoa độc lập kết quả tự do”, “máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm”. XEM CHI TIẾT

  • Thắp sáng đạo lý ''Uống nước nhớ nguồn''

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng: Những quyết định xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm do Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện thêm một lần nữa khẳng định tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Phải thi hành kỷ luật cán bộ là điều không ai mong muốn, là điều không khỏi đau xót, nhưng là việc không thể không làm nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. XEM CHI TIẾT


Diện mạo công trình Nhà hát Opera Hà Nội ra sao?: UBND quận Tây Hồ đang lấy ý kiến người dân về đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm bán đảo Quảng An (phường Quảng An). Trong đó, công trình Nhà hát Opera Hà Nội được xây dựng nổi trên hồ Đầm Trị, kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng văn hóa của Thủ đô. XEM CHI TIẾT


Ngăn ngừa ''ma men'' cầm lái: Mặc dù, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, song tai nạn giao thông do “ma men” cầm lái vẫn xảy ra... Các chủ nhà hàng, quán bia, dịch vụ giải trí cần có ý thức trách nhiệm, nhắc nhở khách hàng không lái xe khi đã uống rượu, bia... XEM CHI TIẾT


10 nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Từ ngày 1-8-2022 đến ngày 31-12-2025, 10 nhóm đối tượng ở Hà Nội được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ bảy, diễn ra đầu tháng 7-2022. XEM CHI TIẾT


Ngăn chặn nguy cơ dịch chồng dịch: Dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp. Cụ thể, gần đây, nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện trong cộng đồng của cả hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron. Đây là những biến thể gây ra nguy cơ cao dịch Covid-19 có thể lây lan mạnh mẽ. XEM CHI TIẾT


Ngày 17-7, nắng nóng tại Hà Nội đạt ngưỡng gay gắt: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng nên tối và đêm nay, tại Hà Nội không mưa, nhiệt độ phổ biến 26-28 độ C. Ngày mai, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. XEM CHI TIẾT


Một mũi tên trúng nhiều đích: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Trung Đông, bắt đầu chuyến công du với mong muốn xử lý một số tình hình cấp bách và củng cố vị thế của Mỹ trong khu vực. Bên cạnh đó, chuyến đi còn nhằm giải quyết vấn đề an ninh năng lượng vào thời điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. XEM CHI TIẾT


Dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia: Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp nội các quốc gia khẩn cấp vào ngày 18-7 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Còn tại Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida khẳng định, chính phủ nước này sẵn sàng ứng phó với đợt bùng phát thứ bảy của dịch Covid-19... XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.