Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-4

N.T| 15/04/2022 20:57

(HNMO) - Hôm nay, 15-4, một số tin tức nổi bật là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo chuyển biến mới, có tính đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; Thêm hơn 1.400 ca Covid-19, Hà Nội chính thức tiêm vắc xin cho học sinh lớp 6 vào ngày 17-4; Đại úy Công an cứu người đuối nước được trao Huân chương Dũng cảm; Cháy tổ hợp nhà hàng, văn phòng trên phố Hoàng Ngân...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo chuyển biến mới, có tính đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ: Ngày 15-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. XEM CHI TIẾT.

  • Nỗ lực phấn đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022: Cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo: Chiều 15-4, Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022 đã được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc năm 2022 tới dự. XEM CHI TIẾT.


Bổ sung vốn Dự án đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 (Dự án). XEM CHI TIẾT.


Chung sức, đồng lòng đưa huyện Thanh Trì trở thành quận: Sáng 15-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận. XEM CHI TIẾT.


Nước ta có thêm hơn 20.000 ca Covid-19, Hà Nội là địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất: Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 20.076 ca nhiễm mới trong nước tại 61 tỉnh, thành phố (giảm 2.936 ca so với ngày trước đó). XEM CHI TIẾT.


Thêm hơn 1.400 ca Covid-19, Hà Nội chính thức tiêm vắc xin cho học sinh lớp 6 vào ngày 17-4: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 14-4 đến 18h ngày 15-4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.425 ca Covid-19, giảm hơn 250 ca so với hôm qua, trong đó có 526 ca cộng đồng và 899 ca đã cách ly. XEM CHI TIẾT.


Ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Từ 6h ngày 15-4, theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn thành phố. XEM CHI TIẾT.


Trao giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 16: Chiều 15-4, lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 16 do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với Báo điện tử Dân trí tổ chức diễn ra tại Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Đại úy Công an cứu người đuối nước được trao Huân chương Dũng cảm: Ngày 15-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, người đã cứu được 4 người đuối nước tại Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 10-4. XEM CHI TIẾT.


Cháy tổ hợp nhà hàng, văn phòng trên phố Hoàng Ngân: Khoảng 9h40 ngày 15-4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà 167 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Đây là nơi kinh doanh của một nhà hàng buffet lớn, đồng thời là nơi đặt showroom giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp và nhiều văn phòng hỗn hợp khác. XEM CHI TIẾT.


Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ: Tiếng chuông cảnh báo cho kinh tế toàn cầu: Từng có thời gian được kỳ vọng là “con hổ” tiếp theo về kinh tế và phát triển ở châu Á, Sri Lanka - quốc gia vốn sở hữu vị trí chiến lược trên các tuyến đường thương mại hàng hải quốc tế, cùng tiềm năng mạnh mẽ về du lịch - vừa bất ngờ tuyên bố vỡ nợ. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.