Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-1-2023

NT| 13/01/2023 18:38

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nông nghiệp khẳng định là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế; Huyện Đan Phượng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; Bế mạc Hội báo xuân Quý Mão - Hà Nội 2023; Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài dự kiến thông xe vào 17-1; Cụm từ “Lịch nghỉ Tết của 63 tỉnh, thành” dẫn đầu tìm kiếm trên Google xu hướng... là một số tin tức, sự kiện nổi bật hôm nay, 13-1-2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nông nghiệp khẳng định là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế: Sáng 13-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. XEM CHI TIẾT


Đồng chí Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách và công nhân, lao động huyện Gia Lâm: Sáng 13-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đi thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn và công nhân, lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội). XEM CHI TIẾT


Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu Đảng tại huyện Sóc Sơn: Chiều 13-1, tại trụ sở UBND xã Tân Dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2023 cho các đảng viên 70 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham dự. XEM CHI TIẾT

  • Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân
  • Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trao Huy hiệu Đảng tại quận Đống Đa

Huyện Đan Phượng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì: Sáng 13-1, huyện Đan Phượng long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội… XEM CHI TIẾT


Bế mạc Hội báo xuân Quý Mão - Hà Nội 2023: Sau hai ngày mở cửa (từ ngày 12 và 13-1), Hội báo xuân Quý Mão - Hà Nội 2023 do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức đã thành công, để lại nhiều ấn tượng trong lòng các đồng nghiệp, bạn đọc và công chúng báo chí Thủ đô và cả nước. XEM CHI TIẾT


Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài dự kiến thông xe vào 17-1: Theo tin từ UBND quận Đống Đa, sau 3 năm thi công, dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài dự kiến sẽ thông xe vào ngày 17-1. Hiện đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạng mục còn lại như lát đá vỉa hè, trồng cây xanh, sơn kẻ đường, dọn dẹp phế thải... XEM CHI TIẾT


Bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa dịp Tết Quý Mão: Sáng 13-1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp các ban HĐND thành phố khảo sát công tác cung ứng hàng hóa, quản lý an toàn thực phẩm, chống hàng giả và phòng, chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. XEM CHI TIẾT


Bộ Y tế yêu cầu không được từ chối, xử trí chậm trễ bệnh nhân dịp nghỉ Tết: Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. XEM CHI TIẾT


Cụm từ “Lịch nghỉ Tết của 63 tỉnh, thành” dẫn đầu tìm kiếm trên Google xu hướng: Chào mừng Tết Nguyên đán 2023 với nhiều màu sắc khả quan hơn, người Việt hướng đến tìm kiếm những chủ đề khởi sắc hơn so với năm 2022 thể hiện sự háo hức và mong đợi một năm mới ấm no, sum vầy. Thông tin vừa được Google cho biết  khi ra mắt trang Google Xu hướng tìm kiếm dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Chính phủ Pháp công bố cải cách lương hưu: Cuộc ‘’đại tu’’ gây tranh cãi: Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64 tuổi vào năm 2030. Đề xuất này, cùng với thông báo về một cuộc “đại tu” hệ thống lương hưu, dự kiến sẽ gây tranh cãi khi vấp phải nhiều sự phản đối của công chúng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-1-2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.