Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-5

T.H| 12/05/2022 18:06

(HNMO) - Khẩn trương sửa đổi Luật Đất đai theo tinh thần mới; ''Hộ chiếu vắc xin'' của Việt Nam đã có thể sử dụng ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ; Bắt đầu kích hoạt “thế trận” an ninh nhân dân bảo vệ an toàn tuyệt đối SEA Games 31; Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc phương án dạy học môn lịch sử... là những tin tức đáng chú ý ngày 12-5.

Khẩn trương sửa đổi Luật Đất đai theo tinh thần mới: Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa chỉ ra rằng, đất đai là tư liệu sản xuất cơ bản, có ý nghĩa rất quan trọng. Thời gian qua, nhiều người giàu lên vì đất, nhưng nhiều người nghèo đi cũng vì đất, mất cả tình anh em, đồng chí, thậm chí là tình cha con cũng vì đất. 75% vụ khiếu kiện đều liên quan đến đất đai. Đồng chí khẳng định, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội là phải khẩn trương sửa đổi Luật Đất đai theo tinh thần mới để phát huy tối đa nguồn lực từ đất cho đất nước phát triển. Nhấn mạnh với Thủ đô Hà Nội, đất đai lại càng quý, Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo các cấp thành phố phải quan tâm sâu sắc đến vấn đề này, quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ: Trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện tiếp tục phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của các Thượng nghị sĩ, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đối với việc củng cố đồng thuận lưỡng đảng tại Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ với Việt Nam... XEM CHI TIẾT

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

''Hộ chiếu vắc xin'' của Việt Nam đã có thể sử dụng ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ: Theo cập nhật mới nhất, Việt Nam hiện đã ký kết công nhận hộ chiếu vắc xin lẫn nhau với 20 nước, gồm: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran, Malaysia và Cộng hòa Dominica. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 11-5 đã ban hành quyết định công nhận “hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội giảm mạnh, chỉ ghi nhận hơn 500 ca trong ngày: Trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 509 ca Covid-19, trong đó có 142 ca cộng đồng và 367 ca đã cách ly. Cụ thể, 509 bệnh nhân được ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 135 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (105); Đông Anh (91); Long Biên (41); Thanh Xuân (29); Nam Từ Liêm (29). XEM CHI TIẾT


Bắt đầu kích hoạt “thế trận” an ninh nhân dân bảo vệ an toàn tuyệt đối SEA Games 31: Công an thành phố Hà Nội thông tin, đã sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối SEA Games 31 trước, trong và sau lễ khai mạc diễn ra tối nay (12-5) tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với “thế trận” an ninh nhân dân, huy động mọi lực lượng với trang thiết bị hiện đại. Ngoài các lực lượng chuyên nghiệp sẵn sàng tâm thế hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, còn có sự tham gia từ bảo vệ dân phố, dân phòng cấp cơ sở…, được sắp xếp theo nhiều vòng, nhiều lớp và trải dài trên mọi tuyến đường. XEM CHI TIẾT

  • Ứng trực giải quyết thoát nước phục vụ SEA Games 31

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc phương án dạy học môn lịch sử: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lắng nghe các ý kiến trao đổi về quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có những ý kiến phân tích sâu về cách bố trí và tổ chức dạy học môn lịch sử. Các chuyên gia đều khẳng định, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; công phu, khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế. XEM CHI TIẾT


Hầu hết các trường ngoài công lập xét tuyển học bạ để tuyển sinh: Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2022-2023, các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng phương thức “xét tuyển” để tuyển sinh học sinh vào lớp 10. Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 (kỳ thi diễn ra ngày 18 và 19-6-2022); kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở… XEM CHI TIẾT


Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022 được trao cho hai nhà khoa học thuộc lĩnh vực toán học và hóa học: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã ký Quyết định trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 cho 2 nhà khoa học: GS.TSKH Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngành Toán học) và PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ngành Hóa học). XEM CHI TIẾT


Bắt đầu xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trong vụ án thuốc giả: Cáo trạng xác định, ông Trương Quốc Cường khi phạm tội là Cục trưởng Cục Quản lý dược, đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao; thiếu giám sát dẫn đến việc có 6 trong 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 giá trị hơn 148 tỷ đồng được nhập khẩu, tiêu thụ. Ông Cường nhiều lần được cảnh báo từ Bộ Y tế và lực lượng công an về thuốc giả nhưng “bỏ qua”, tiếp tục cho sản phẩm được lưu hành, sử dụng.  XEM CHI TIẾT


Hơn 40 hành khách bị thương trong sự cố máy bay tại Trùng Khánh, Trung Quốc: Sự việc xảy tại sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh. Khi máy bay đang thực hiện quy trình chuẩn bị cất cánh, các thành viên phi hành đoàn đã phát hiện sự cố bất thường trên máy bay và hủy lệnh cất cánh ngay sau đó. Tuy nhiên, máy bay lao khỏi đường băng và phần bên trái của mũi máy bay bất ngờ bốc cháy. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.