Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-12

T.H| 12/12/2021 18:01

(HNMO) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai; Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão số 9; Cảnh báo hình thức lừa đảo qua điện thoại và mẫu tiền giả mới; Người dân cần làm gì để thực hiện đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip?... là những tin tức nổi bật ngày 12-12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng Nghệ An, cũng là vùng đất địa linh, nhân kiệt, sinh ra nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng của dân tộc, là nơi chôn nhau, cắt rốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xa quê từ năm 1906 cho đến khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Bác Hồ chỉ về thăm quê được hai lần, nhưng Người vẫn gửi trọn vẹn nỗi nhớ, niềm thương qua những bức thư, bài viết gửi về quê nhà… XEM CHI TIẾT


Văn học, nghệ thuật góp phần vun đắp giá trị con người, bản sắc văn hóa và khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc: Phát biểu tại cuộc  làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính  đặt vấn đề: Trước đây, khi dân tộc có những khó khăn, song văn học, nghệ thuật hết sức phát triển, góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực, khơi dậy sức mạnh nội sinh để toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phải chăng khó khăn cũng là chất liệu, không gian tốt để giới văn học, nghệ thuật sáng tạo. Theo đó, ngày nay giới văn học, nghệ thuật cần tìm những chất liệu mới cho các sáng tác của mình. XEM CHI TIẾT


64 đồ án được trao Giải thưởng Loa Thành năm 2021: Theo nhận định của Hội đồng chuyên ngành Giải thưởng, năm nay, phần lớn các đồ án dự thi khối kỹ thuật và công nghệ xây dựng được thực hiện công phu, sát thực tế, có tính khả thi cao. Các đồ án khối kiến trúc và quy hoạch đạt chất lượng cao hơn so với những năm trước, nhất là ở khâu chọn đề tài, nghiên cứu ý tưởng gắn với công cuộc chuyển đổi số. XEM CHI TIẾT


Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trung bình tăng nhẹ: Theo thống kê của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tháng 11-2021, lãi suất huy động trung bình của các ngân hàng tăng nhẹ đối với cả hai kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Cụ thể, lãi suất huy động 6 tháng và 12 tháng cùng tăng trung bình 0,01%/năm, lần lượt lên 4,71%/năm và 5,51%/năm. XEM CHI TIẾT


Người dân cần làm gì để thực hiện đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip?: Hiện có hai cách phổ biến để đổi thẻ từ sang thẻ chip. Cách thứ nhất, khách hàng chỉ cần mang chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đến điểm giao dịch của ngân hàng và đề nghị chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip và sẽ nhận thẻ từ 5-10 ngày làm việc. Cách thứ hai là có thể truy cập vào ứng dụng ngân hàng số, mobile banking để thực hiện và nhận thẻ tại nhà hoặc tại điểm giao dịch của ngân hàng. XEM CHI TIẾT


Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão số 9: Hiện nay, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, cách bờ biển phía Nam Philippines khoảng 2.000km về phía Đông. Trong một vài ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão. Đến khoảng ngày 16 và 17-12, bão sẽ đi vào khu vực phía Nam Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021. XEM CHI TIẾT


Cảnh báo hình thức lừa đảo qua điện thoại và mẫu tiền giả mới: Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, hàng nghìn khách hàng sử dụng điện liên tục nhận được các cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực thông báo nợ tiền điện, dọa cắt điện nếu không thanh toán ngay, yêu cầu bấm số 9 để được gặp nhân viên điện lực tư vấn. Khi gặp người tự xưng là nhân viên điện lực, sẽ bị yêu cầu đóng tiền điện qua tài khoản của cá nhân để không bị cắt điện. XEM CHI TIẾT


Google Doodle tôn vinh phở Việt Nam trên công cụ tìm kiếm 19 quốc gia: Doodle phở đặc biệt không chỉ xuất hiện trên trang chủ Google tiếng Việt mà còn xuất hiện trên trang chủ Google tại 18 quốc gia khác, như: Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Áo, Phần Lan, Hy Lạp, Iceland, Israel, Hungary, Ba Lan, Bulgaria, CH Séc, Lithuania, Singapore, Thái Lan. Thông qua Doodle phở, Google không chỉ muốn tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc đến với người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, mà còn là một trong những hoạt động quảng bá và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. XEM CHI TIẾT


Mỹ phát hiện dấu vết của biến chủng Omicron trước khi WHO phát cảnh báo: Theo Cơ quan Y tế cộng đồng California, biến chủng Omicron được phát hiện trong một mẫu nước thải thu thập ở hạt Merced vào ngày 25-11, cùng thời điểm Nam Phi báo cáo về biến chủng này với WHO và một ngày trước khi WHO đưa Omicron vào danh sách “những biến chủng đáng lo ngại”.  XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.