Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-4

N.A| 10/04/2023 18:14

(HNMO) - Đã hoàn thành 111 nhiệm vụ lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội là tập thể có kỷ luật cao, có khát vọng cống hiến; Cục Thuế Hà Nội cảnh báo hiện tượng hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo để lừa đảo; 16 ô tô bị rạch lốp và ném sơn bẩn tại Linh Đàm; Đảng FDP (Đức) không muốn đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 10-4.

Đã hoàn thành 111 nhiệm vụ lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Sáng 10-4, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, trong 137 nhiệm vụ lập pháp trong kế hoạch đã thực hiện xong 111 nhiệm vụ, có 24 nhiệm vụ lập pháp đã được chuyển thành đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua. XEM CHI TIẾT.

  • Dành nhiều thời gian thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ năm
  • Luật Thủ đô (sửa đổi) được trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ sáu

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hữu nghị Lào: Vào khoảng 9h50 sáng 10-4 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND Lào) đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, thủ đô Viêng Chăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón. XEM CHI TIẾT.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi): Ngày 10-4, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 để xem xét, cho ý kiến về việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội và việc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). XEM CHI TIẾT.


Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội là tập thể có kỷ luật cao, có khát vọng cống hiến: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra. XEM CHI TIẾT.


Đầu tuần, giá vàng mất mốc 67 triệu đồng/lượng: Giá vàng thế giới đi xuống đã khiến giá kim loại quý trong nước giảm 150.000-200.000 đồng/lượng, tuột khỏi mốc 67 triệu đồng/lượng vào sáng đầu tuần (10-4). XEM CHI TIẾT.


Tiếp tục thí điểm tổ chức giao thông nút Lê Trọng Tấn - Quang Trung - Văn Khê: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tiếp tục thí điểm tổ chức giao thông khu vực nút giao Lê Trọng Tấn - Quang Trung - Văn Khê thuộc địa bàn quận Hà Đông. Thời gian thí điểm tiếp tục đến ngày 8-5-2023. XEM CHI TIẾT.


Cục Thuế Hà Nội cảnh báo hiện tượng hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo để lừa đảo: Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, vừa qua, xuất hiện thông tin một số đối tượng giả danh công chức, viên chức nhà nước cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoạị, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. XEM CHI TIẾT.


Số ca mắc thủy đậu tiếp tục tăng, tập trung phòng chống dịch bệnh mùa hè: Trong tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 185 ca mắc thủy đậu (tăng 19 ca so với tuần trước). Ngoài ra, ghi nhận một số chùm ca bệnh thủy đậu tại các trường tiểu học, mầm non: Tiểu học Vân Hòa, huyện Ba Vì có 17 ca; mầm non Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (18 ca); Tiểu học Dân Hòa, huyện Thanh Oai (9 ca); Mầm non Yên Trung, huyện Thạch Thất (12 ca). XEM CHI TIẾT.


16 ô tô bị rạch lốp và ném sơn bẩn tại Linh Đàm: Liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày (10-4), trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng loạt xe ô tô các loại bị vật sắc cứa vào lốp khiến lốp xe bị rách không thể di chuyển. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện khác cũng bị gạch xước sơn. Vị trí xảy ra vụ việc nằm sát hồ Linh Đàm đối diện các tòa nhà HH Linh Đàm đang là điểm "nóng" về trật tự đô thị thời gian vừa qua. XEM HI TIẾT.


Đảng FDP (Đức) không muốn đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân: Theo kế hoạch, từ tuần này, nước Đức sẽ chấm dứt sử dụng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Tự do (FDP) - một trong 3 đảng của liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức cho rằng, điều này là quá sớm và muốn duy trì các nhà máy ở chế độ "chờ" một thời gian để có thể nhanh chóng kích hoạt lại trong trường hợp cần thiết. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.