Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Thống Nhất| 04/06/2022 16:33

(HNMO) - Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngày 4-6, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị về phòng, chống bạo lực học đường và lao động trẻ em thông qua trường học.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 63 sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo và nhiều cơ sở giáo dục trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị. 

Thời gian vừa qua, công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là nhiệm vụ cốt lõi. Trong đó, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường được đặt lên hàng đầu. Bằng nhiều biện pháp, số vụ bạo lực học đường qua từng năm học có chiều hướng giảm.

Còn theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước có hơn 1 triệu trẻ em được xác định là lao động trẻ em. Trong đó, gần 50% số trẻ em hiện vẫn đi học, 48,6% đã thôi học và 1,4% chưa bao giờ đi học. 

Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, thống nhất triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, như: Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình học sinh; tăng cường giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại, bạo lực thông qua các hình thức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, nêu gương tốt, đề cao sự gương mẫu của người thầy… Đặc biệt, các cơ sở giáo dục cần xây dựng và củng cố, nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của các phòng tư vấn tâm lý.

Đối với vấn đề phòng ngừa lao động trẻ em, các đơn vị, địa phương cần xây dựng cơ chế phối hợp các lực lượng trong trường để kịp thời phát hiện trẻ em, học sinh phổ thông có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc đưa trẻ đến trường, hạn chế tối đa việc trẻ phải bỏ học do khó khăn về học tập, kinh tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bàn giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.