Pháp đình

Bản án thích đáng cho hai đối tượng câu kết vận chuyển ma túy

Chu Dũng 27/08/2024 18:16

Ngày 27-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn An Thắng (sinh năm 1974 ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Mùa A Thái (sinh năm 1958 ở huyện Mộc Châu, Sơn La) ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm ngày 16-9-2023 tại khu Gò Mèo, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội), lực lượng công an phát hiện Nguyễn An Thắng điều khiển xe máy, phía sau chở 1 bao tải, nghi có liên quan đến hoạt động tội phạm về ma túy nên đã tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong bao tải bọc nilon có 3 bánh hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng và hàng chục túi nilon chứa các viên nén màu hồng...

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội, 3 bánh chất bột màu trắng đều là ma túy loại heroin, tổng trọng lượng 978,830 gram; 5.940 viên nén màu hồng bên trong 24 túi nilon màu xanh và 6 túi nilon màu hồng đều là ma túy loại Methamphetamine, tổng trọng lượng 617,450 gram.

bo-doi-ma-tuy-79.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Chu Dũng

Điều tra, xác minh chiếc bao tải chứa ma túy trên, cơ quan công an xác định được người gửi là Mùa A Thái. Cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn; Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Mùa A Thái.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn An Thắng khai, ngày 8-9-2023, Thắng lên Phù Yên (Sơn La) chơi. Tại đây, bị cáo này gặp một người đàn ông (không biết địa chỉ nơi ở). Qua nói chuyện, người đàn ông trên thuê Thắng nhận 1 bao tải hàng, bên trong có ma túy từ xe khách mang về nhà cất giấu để người này đến lấy sau với tiền công 10 triệu đồng.

Tối 15-9-2023, Thắng nhận được điện thoại từ một số máy lạ, báo đã gửi bao tải theo xe khách, khoảng 2h sáng 16-9-2023 sẽ đến Hà Nội, địa điểm nhận hàng tại khu vực chân cầu Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Thắng hiểu trong chiếc bao tải người này gửi có chứa ma túy.

Đến khoảng 2h15 cùng ngày, Thắng đi xe máy ra chân cầu Phùng nhận từ xe khách bao tải trên, mang về nhà. Khi đến khu Gò Mèo, thị trấn Phùng thì bị cơ quan công an kiểm tra, thu giữ.

Nguyễn An Thắng khai không quen biết với Mùa A Thái; không thuê Thái vận chuyển trái phép chất ma túy. Chiếc bao tải chứa ma túy thu giữ là của người đàn ông lạ, thuê Thắng nhận tại Hà Nội để mang về nhà cất giấu.

Trong khi đó, Mùa A Thái khai có quen biết với Nguyễn An Thắng từ cuối năm 2022 tại quán nước ở huyện Mộc Châu, Sơn La. Qua nói chuyện, Thái biết Thắng từng đi cải tạo tại Trại giam Thanh Lâm - Bộ Công an, nên đã cho nhau số điện thoại để liên hệ.

Chiều 15-9-2023, Thắng gọi điện cho Thái rủ đi uống nước. Gặp nhau, Thắng nhờ Thái gửi hộ 1 bao tải “hàng” theo xe khách về Hà Nội, hứa trả công 5 triệu đồng. Khi nhận bao tải, Thái hiểu “hàng” trong bao tải chứa ma túy nhưng không biết số lượng bao nhiêu. Sau đó, Thái liên hệ với nhà xe, gửi bao tải trên về Hà Nội cho Thắng.

Ngày 16-9-2023, Thái gọi điện cho Thắng hỏi xem đã nhận được bao tải “hàng” trên chưa nhưng không liên lạc được. Sau đó, Thái bị cơ quan công an bắt giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai người làm chứng, người liên quan, cơ quan chức năng xác định Thắng là người thuê Thái vận chuyển trái phép chất ma túy. Việc Thắng khai không quen biết, không thuê Thái vận chuyển ma túy… là nhằm trốn tránh trách nhiệm về hành vi đã thực hiện. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn An Thắng mức án tử hình và Mùa A Thái tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản án thích đáng cho hai đối tượng câu kết vận chuyển ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.